Giờ Tổng thống Pháp mới nhớ lời ông Bush nhận xét ông Putin?

Anh Tú |

Tháng 9.2014, Tổng thống Pháp vẫn đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng Ukraine nhưng giờ ông Francois Hollande là người sốt sắng nhất kêu gọi phá vỡ lệnh trừng phạt.

Phải chăng ông Hollande đã nhớ tới lời của cựu tổng thống Mỹ George W Bush khi nhận xét về Tổng thống Nga, ông Putin?

Trong một cuộc phỏng vấn đài phát thanh hồi đầu tuần, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin "không muốn thôn tính miền đông Ukraine - ông ấy đã nói với tôi như vậy".

Ông Hollande còn nói thẳng rằng phương Tây cần sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Nga.

Báo Nga nói rằng bây giờ thì ông Hollande mới nhớ tới lời bình luận nổi tiếng của cựu tổng thống Mỹ George W Bush về ông Putin vào năm 2001.

Khi được một phóng viên hỏi rằng liệu ông Bush có tin tưởng ông Putin hay không, tổng thống thứ 43 của Mỹ khi đó đã trả lời: "Tôi nhìn sâu vào mắt người đàn ông này. Tôi thấy ông ta là rất mộc mạc và đáng tin cậy... Tôi tin vào sự nhạy cảm của mình".

Thật ra trong tình cảnh Pháp hiện giờ thì họ cũng không còn cách nào khác là phải tin lời từ ông Bush và đặt niềm tin vào tổng thống Putin.

Pháp cần tin ông Putin để sớm chấm dứt khủng hoảng Ukraine. Pháp vốn rối ren trong nước sau vụ khủng bố tại Paris nên họ không muốn bên ngoài bất ổn để tác động xấu đến trong nước tiếp.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp còn đang bị thúc sau lưng bởi 2 chiếc tàu Mistral. Đáng lý, Pháp phải trao tàu cho Nga sau khi hai bên ký kết hợp đồng từ giữa năm ngoái.

Do trót nghe theo Mỹ, Pháp tạm hoãn vụ giao tàu này nên đối mặt với số tiền bồi thường lên đến 3 tỷ USD, con số đủ kéo tụt uy tín chính trị của cả nước Pháp lẫn cá nhân ông Hollande.

Cho nên Pháp, đặc biệt là ông Hollande rất muốn giải quyết sớm chuyện khủng hoảng Ukraine, đẩy sớm hai tàu cho Nga và  tránh những rắc rối nảy sinh khác.

Trước đó, hồi đầu tháng 12 năm ngoái, cha của ông George W Bush là ông George H.W Bush (cũng là tổng thống thứ 41 của Mỹ) cũng khuyên lãnh đạo Mỹ hiện giờ nên chịu khó đối thoại để hiểu thêm về người Nga.

Khi được hỏi những bài học trong quá khứ có thể giúp gì cho tương lai và có thể giúp gì cho tình hình ngay bây giờ nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh mới, ông Bush đã trả lời khá dè dặt nhưng vẫn đưa ra một thông điệp khá rõ ràng cho Tổng thống đương nhiệm Barack Obama.

"Từ khi rời Nhà Trắng, tôi hạn chế đưa ra những lời nhận định mang tính chất công việc - và bây giờ cũng vậy.

Nhưng tôi nghĩ đơn giản rằng các quốc gia và lợi ích chung của chúng ta được đảm bảo tốt hơn khi các nhà lãnh đạo của chúng ta không giống như đoàn tàu đi trong đêm với cái đèn tắt.

Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo của chúng ta cần có một cảm giác đồng điệu với nhau. Để hiểu nhau thì cần phải liên lạc thường xuyên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại