Nữ sát thủ vụ khủng bố ở Paris đã trốn sang Syria, gia nhập IS

Thiên Hà |

Hayat Boumeddiene,vợ của Coulibaly, một trong những kẻ gây ra chuỗi tấn công khủng bố ở Paris tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo và siêu thị Kosher khiến 17 người bị thiệt mạng đã trốn sang Syria, theo thông tin của đài phát thanh RTL của Pháp ngày 10.1.

Boumeddiene, người đang bị truy nã ở Pháp vì cáo buộc tội giúp đỡ chồng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Paris đã vượt biên tới Syria ngày 8.1, đài phát thanh RTL cho biết.

Thậm chí có tin là ả sang Syria để gia nhập IS.

Theo RTL, họ không chắc rằng người phụ nữ 26 tuổi có tham gia vào cuộc tấn công khủng bố hay không, nhưng chắc chắn cô ta đã đặt một vé cho chuyến bay từ Madrid tới Istanbul vào ngày 2.1.

Cơ quan an ninh Pháp đang truy lùng Hayat Boumeddiene người được cho là vợ của Coulibaly là một kẻ "có vũ trang và nguy hiểm".

Ngày 8.1, một nữ cảnh sát ở Paris đã bị Coulibaly giết chết gần nơi hiện trường vụ thảm sát ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ngày 7.1 khiến 12 nạn nhân bị bắn chết.

Ngày 9.1 tên Amedy Coulibaly 32 tuổi, tiếp tục gây nên vụ tấn công bắt cóc con tin vào siêu thị Kosher của người Do Thái giết chết 4 nạn nhân trước khi bị cảnh sát tiêu diệt trong vụ đột kích vào tòa nhà của lực lượng an ninh.

Một người đàn ông tự xưng là Coulibaly đã gọi điện đến kênh truyền hình tin tức Pháp BFM TV, trong lúc cuộc bắt cóc diễn ra.

Hắn nói rằng hắn là một thành viên của lực lượng khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS). Nhóm khủng bố cực đoan hiện đang kiểm soát một phần lãnh thổ Iraq và Syria.

IS luôn nổi tiếng với hành vi tàn bạo của chúng, nhất là việc chúng tiến hành các vụ chặt đầu con tin được phát tán trên mạng.

Coulibaly gặp Cherif Kouachi (kẻ tấn công tòa tạp chí Charlie Hebdo) trong tù vào năm 2005. Năm 2013, hắn còn bị kết án 5 năm tù giam cho nỗ lực giải thoát Ait Ali Belkacem một người Hồi giáo Algeria khỏi tù.

Tuy nhiên, Coulibaly lại được thả sớm trước thời hạn.

Boumeddiene và Coulibaly đã kết hôn trong một buổi lễ tôn giáo, mặc dù vợ chồng họ không đăng ký chính thức với chính quyền Pháp.

Boumeddiene và bạn gái của Cherif Kouachi đã thực hiện hơn 500 cuộc gọi điện thoại với nhau trong năm 2014, theo ông Francois Molins công tố viên trưởng của Paris cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại