Đòi "xử tội" ông Putin vì phỉ báng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Lê Huyên |

Một thành viên của phong trào đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu điều tra, kiện Tổng thống Nga tội "phỉ báng".

Ngày 12/12, đài RT (Nga) đưa tin, Mahir Akkar - một thành viên của phong trào đối lập khét tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng yêu cầu điều tra hình sự Tổng thống Nga Putin.

Lý do thành viên này đưa ra là Tổng thống Nga đã "lăng mạ, phỉ báng" Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Không những thế, Mahir Akkar còn gửi thư cho Văn phòng Công tố viên Ankara nhằm điều tra Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cũng với lý do trên.

Ông này tin rằng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Nga đã vượt quá giới hạn khi tuyên bố Ankara dính líu đến việc buôn lậu dầu mỏ với IS.

Mahir Akkar là thành viên của Ergenekon - một tổ chức thế tục theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, có quan hệ với các thành viên của lực lượng quân đội và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2008, tổ chức này đã bị trấn áp.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Nga đã bác tuyên bố cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria. Trước đó, ông Putin từng tuyên bố việc không kích IS chính xác là do phe đối lập cung cấp tình báo.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại