Đời sống xa hoa, ẩn dật của "kẻ đào tẩu nguy hiểm nhất nhì TQ"

My Lan |

Truyền thông Mỹ và Trung Quốc mới đây đã đăng tải những thông tin về cuộc sống của “kẻ đào tẩu” Trung Quốc Lệnh Hoàn Thành tại một khu dân cư sang trọng ở California, Mỹ.

Người hàng xóm “bí ẩn”

Cách đi tới đây rất đơn giản: Từ Sacramento, đi dọc Cao tốc 80 về phía Bắc khoảng 20 phút là tới Loomis, tiếp tục đi theo con đường nhỏ kiểu nông thôn, 2 bên là trang trại, thì sẽ tới một khu dân cư nằm ở chân núi Sierra Nevada (California, Mỹ).

Ảnh vệ tinh khu dân cư nơi Lệnh Hoàn Thành từng sống tại California.

Ảnh vệ tinh khu dân cư nơi Lệnh Hoàn Thành từng sống tại California.

Theo hồ sơ của căn biệt thự có tên Terracina Court, chủ nhân mới nhất của nó là 2 người gốc Trung Quốc tên là Wang Cheng và Li Ping.

Trong đó, Wang Cheng chính là tên mà Lệnh Hoàn Thành từng sử dụng vài năm trước đây trong cả làm ăn giao dịch lẫn trong giới chơi golf ở Trung Quốc.

Biệt thự rộng gần 750m2, xây theo phong cách Tây Ban Nha này được mua lại từ một tuyển thủ bóng rổ nhà nghề Beno Udrih với giá 2,5 triệu USD vào năm 2013.

Bên ngoài ngôi nhà của Lệnh Hoàn Thành ở Mỹ.

Bên ngoài căn biệt thự triệu đô của Lệnh Hoàn Thành ở Mỹ.

Khi nhìn thấy bức ảnh của Lệnh Hoàn Thành, bà Sarah Mattason, một cư dân ở đây đã “chắc chắn 100%” rằng đó chính là người hàng xóm sống trong Terracina Court, dưới cái tên Jason Wang, cùng vợ là Jane.

Bà Mattason đánh giá Lệnh là người thân thiện và rất đam mê golf.

"Ông ta là một người tuyệt vời, cực kỳ hào phóng. Ông Jason có vẻ rất hợp với chồng tôi".

Vợ chồng bà đã nhanh chóng kết bạn với 2 người hàng xóm gốc Trung Quốc và từng mời họ sang nhà dùng bữa tối 3 lần.

Cả 3 lần đó, họ đều nhận được những món quà là rượu từ "khách quý" – một chai mang từ Sơn Tây (Trung Quốc) sang và 2 chai rượu Napa của California.

Cây cối trong trong khuôn viên nhà Lệnh được cắt tỉa gọn gàng.

Cây cối trong trong khuôn viên nhà Lệnh được cắt tỉa gọn gàng.

Lệnh thi thoảng cũng gửi tin nhắn cho cặp vợ chồng Mattason, đôi khi là để chia sẻ những video vui vui, đôi khi là để hỏi xin lời khuyên về các vấn đề dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa.

Song do vốn tiếng Anh nghèo nàn, Lệnh thường hạn chế tối đa viết chữ, mà thay vào đó là các biểu tượng mặt cười hay giơ ngón trỏ (thể hiện sự đồng tình, thích thú).

Mặc dù vậy, Lệnh Hoàn Thành không hề "hé răng nửa lời" cho những người hàng xóm mới của mình biết sự thật về vị thế đặc biệt của ông ta trong giới doanh nhân ưu tú cũng như giới chính trị Trung Quốc.

Bên trong biệt thự sang trọng của Lệnh Kế Hoạch

Bên trong biệt thự sang trọng của Lệnh Kế Hoạch

Gia đình nhà Mattason cũng chưa bao giờ thấy bất cứ hành động nào bất thường từ nhà Lệnh, ngoại trừ một lần bị các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ “hỏi thăm” vài tháng trước.

Hiện tại vẫn chưa rõ chính xác nơi ở của Lệnh Hoàn Thành. Trang tin Boxun dẫn lời một đối tác làm ăn của ông này cho biết họ mới nói chuyện với nhau hôm 25/7 và theo đó, Lệnh vẫn đang ở Mỹ.

Một vài quan chức Mỹ cũng xác nhận thông tin tương tự với tờ New York Times.

Kẻ đào tẩu “nguy hiểm”

New York Times mới đây nhận định, Lệnh Hoàn Thành có thể trở thành “một trong những kẻ đào tẩu nguy hiểm lịch sử Trung Quốc”.

Cùng quan điểm này, ông Ho Pin, người sáng lập trang tin tức tiếng Trung ở hải ngoại Minh Kính cho hay: "Lệnh Hoàn Thành có thể là người biết các bí mật của chính phủ nhiều hơn bất cứ ai khác từng đào tẩu khỏi Trung Quốc kể từ năm 1949".

"Không có nhiều bí mật quân sự, song các chi tiết xác thực về tham nhũng và các thông tin liên quan tới các nhà lãnh đạo hiện tại, nếu bị công bố, cũng có thể hủy hoại hình ảnh của đảng Cộng sản Trung Quốc".

Chris Johnson, cựu chuyên gia phân tích Trung Quốc của CIA, nhận định, từ các cuộc nói chuyện với các quan chức Mỹ, nếu Trung Quốc đang cố gắng thảo luận về chuyện này một cách kín đáo, thì đó là dấu hiệu cho thấy điều đó quan trọng với họ như thế nào.

Doanh nhân Lệnh Hoàn Thành, em ruột cựu Chánh văn phòng trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch, hiện đang bị điều tra tham nhũng, đã trốn sang Mỹ, mang theo nhiều tài liệu mật gây bất lợi Bắc Kinh, song có thể lại có lợi cho phía Mỹ.

Trang tin tiếng Trung Duowei News nhận định, có thể Lệnh Hoàn Thành đang dùng những tài gì mình nắm trong tay để “mặc cả” với Bắc Kinh, hòng đòi giảm án, hoặc thậm chí là phóng thích, cho anh trai.

Bắc Kinh mới đây đã yêu cầu chính quyền Mỹ dẫn độ Lệnh Hoàn Thành về nước, song đã bị Washington từ chối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại