*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
1.335 nghi phạm đào tẩu đã bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử trong năm 2018.
2018, năm thứ 6 trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc bắt 23 "hổ lớn", gấp 5 lần so với năm trước đó.
Ngày 13.12 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị với hai nội dung chính gồm: phân tích, nghiên cứu tình hình kinh tế năm 2019, nghiên cứu bố trí công tác chống tham nhũng và xây dựng đảng phong, liêm chính năm 2019.
Trước khi bị bắt giữ và điều tra, cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ là cái tên cuối cùng còn trụ lại trong hàng ngũ các tướng lĩnh Bộ Công an vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhậm chức vào năm 2013.
Vụ mất tích bí ẩn của Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ khiến dư luận thế giới xôn xao, nhưng đến nay chính quyền và truyền thông Trung Quốc vẫn không hé nửa lời.
Tết Âm lịch năm nay là một dịp đánh dấu thay đổi khác thường tại trại giam Tần Thành của Trung Quốc, nơi giam giữ các "hổ lớn" khét tiếng tại nước này.
Thông tin Thị trưởng Lan Châu Loan Khắc Quân đã bị bắt giữ điều tra được đăng tải trên website chính thức của CCDI lúc 17h10 chiều nay (giờ địa phương).
Nhắc tới chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình, báo đảng Trung Quốc tuyên bố Trung Nam Hải sẽ xây dựng một "Trung Quốc liêm khiết".
Cú "ngã ngựa" của "ông trùm quyền lực" quản lý internet tại Trung Quốc được cho có điềm báo trước.
Ủy ban Giám sát Quốc gia bao gồm nhiều cơ quan chống tham nhũng, dự kiến được thành lập vào năm 2018, sẽ là bộ phận đi đầu trong chiến dịch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) hôm 8.10 cho biết, hơn 1,34 triệu quan chức cấp thấp đã bị trừng phạt kể từ năm 2013 tới nay trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Thông tin về việc Chủ tịch tập đoàn bảo hiểm An Bang, ông Ngô Tiểu Huy "bị đưa đi" đã nhanh chóng được xóa sách khỏi các trang báo Trung Quốc sau khi đăng tải tối thứ Ba, 13/6.