Dennis Rodman lỡ miệng lộ tên con gái Kim Jong Un

Danh tính con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã vô tình lộ ra ngoài, khi ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman sảy miệng tiết lộ cho cả thế giới biết bí mật này.

Hôm 8/9, Rodman lỡ miệng nói với phóng viên tờ Guardian rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là "một ông bố tốt" của cô con gái có tên Ju-ae.

"Nguyên soái Kim và tôi đã có thời gian nghỉ ngơi thư giãn bên biển cùng gia đình ông" - Rodman kể về chuyến thăm gần đây tới Triều Tiên - "Chúng tôi đã ăn uống cùng nhau trong khi thảo luận kế hoạch về một cuộc đấu bóng rổ hữu nghị giữa Triều Tiên và Mỹ, bên cạnh việc bàn hướng phát triển đội bóng rổ".

"Tôi đã ôm con gái của họ Ju-ae và nói chuyện với bà Ri (Sol-Ju, vợ Kim). Ông ấy là một ông bố tốt và có một gia đình đẹp. Kim nói với tôi rằng 'Tôi sẽ gặp lại anh trong tháng 12'".

Rodman đã có kế hoạch tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa đội Mỹ và Triều Tiên.

"Kim là một anh chàng tuyệt vời. Ông ấy yêu bóng rổ và quan tâm tới việc xây dựng niềm tin, sự thấu hiểu thông qua giao lưu thể thao và văn hóa" - Rodman nói - "Tôi biết theo thời gian, người Mỹ sẽ thấy rằng tôi chỉ đang cố giúp chúng ta có quan hệ tốt với nhau và được đối mặt với nhau thông qua một trận bóng rổ. Với tình bạn hiện nay của tôi với Kim, tôi tin chuyện này sẽ diễn ra".

Các chi tiết khác về trận đấu bóng rổ sẽ có thể được tiết lộ trong ngày 9/9.

Nếu câu chuyện của Rodman về Bình Nhưỡng chưa đủ bất thường, vẫn còn một chi tiết nữa gây kinh ngạc. Đó là chuyến đi của anh được nhà cái Ireland Paddy Power tài trợ, dù rằng nhà cái này không có chút kinh nghiệm nào về ngoại giao.

Vợ chồng ông Kim Jong-Un tiếp ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman (Nguồn: KCNA)

Power nhấn mạnh rằng việc tài trợ cho Rodman không có nghĩa công ty hoặc Rodman "ủng hộ" chính quyền Bình Nhưỡng. Công ty đã tham vấn một chuyên gia Triều Tiên tại tổ chức tư vấn Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG) và nhân vật này khẳng định hoạt động của Rodman cùng Power không phải là một trò gây sốc.

"Một số người có thể nói rằng Dennis Rodman đã... làm một cuộc đảo chính về tuyên truyền cho chính quyền (Triều Tiên)" - Daniel Pinkston, chuyên gia ICG đã nghiên cứu về Triều Tiên suốt 30 năm qua cho biết - "Tôi nghĩ rằng nhận xét đó là sự thổi phồng quá đáng sự việc. Nếu anh có một cựu Tổng thống Mỹ trong vụ này thì quy mô vụ việc có thể lớn hơn nhiều. Nhưng một người như Dennis Rodman không thể gây được tác động như vậy. Anh ấy không thể dỡ bỏ các lệnh cấm vận, vì không có quyền lực đó trong tay. Các rủi ro và chi phí đều rất thấp và anh đang giúp tạo ra một kênh trao đổi ý tưởng. Đây là một kênh rất nhỏ, nhưng nó có nằm trong đó".

Ông cho biết sự giao tiếp giữa Kim và Rodman gửi đi tín hiệu cho thế giới và cho người Triều Tiên. "Đây (Rodman) là một trong những cá nhân ít tuân theo các lề thói nhất mà anh từng biết. Và nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn đón tiếp anh ta. Đó là một tín hiệu ngầm" - ông đánh giá - "Rằng khác biệt là điều chấp nhận được".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại