Dân Nhật xem Trung Quốc là mối đe dọa an ninh hàng đầu

Phương Lâm |

Kết quả từ cuộc thăm dò dư luận do Chính phủ Nhật Bản công bố cho thấy, người dân nước này tỏ ra lo ngại về sức mạnh quân sự và sự quyết đoán của Trung Quốc ở châu Á hơn bất kỳ vấn đề an ninh nào.

Cuộc thăm dò được Văn phòng Nội các nước này thực hiện, trong đó 1.680 người dân Nhật Bản được phỏng vấn trong khoảng thời gian từ 8/1 – 28/1.

Hơn 60% số người tham gia cuộc khảo sát cho biết, Trung Quốc là mối quan tâm hàng đầu của họ.

Trong khi đó, kết quả của cuộc thăm dò tương tự được thực hiện cách đây 3 năm, con số chỉ là 46%. Số lượng người dân tỏ ra nghi ngại về Triều Tiên đã giảm từ khoảng 65% xuống còn khoảng 53%.

Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đang xảy ra bất đồng do tranh cãi về chủ quyền với quần đảo không người ở trên vùng biển Đông.

Tàu chiến và phi cơ của hai nước thường xuyên quần đảo gần khu vực tranh chấp. Trong khi đó, Triều Tiên đang phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo và hạt nhân, mặc dù kể từ năm 2013, nước này đã không tổ chức các vụ thử hạt nhân.

Hôm thứ Sáu tuần trước (6/3), trả lời phỏng vấn của báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Tướng Nakatani nhận định: "Chính sách quân sự và an ninh của Trung Quốc, bao gồm ngân sách đều thể hiện sự thiếu minh bạch.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin do Trung Quốc công bố".

Hai nước dự kiến tổ chức hội đàm an ninh vào ngày 19/3 tại Tokyo.

Cuộc hội đàm là kết quả cuộc gặp gỡ của ông Abe với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 10/2014, trong hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 5/2012.

Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách củng cố khả năng phòng thủ của Nhật Bản, một phần để đối phó với việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc.

Trong khi 59% người dân Nhật được khảo sát nhận định, quy mô của lực lượng vũ trang Nhật Bản hiện tại đã đủ mạnh, nhưng ngày càng nhiều người dân nước này ủng hộ củng cố lực lượng quân đội.

Gần 30% người được hỏi mong muốn mở rộng lực lượng quân đội. Cuộc thăm dò trước đó cho thấy, chỉ 25% người được khảo sát có mong muốn tương tự; và trong cuộc khảo sát cách đây 6 năm, con số chỉ là 14%.

Một con số kỷ lục 71,5% số người tham gia khảo sát cho biết, họ quan tâm đến lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF), và hơn 92% cho hay, họ có ấn tượng tốt về lực lượng vũ trang nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại