TQ: "70 năm trước Nhật Bản đã thua, nên biết quay đầu là bờ"

Hải Võ |

Sau những căng thẳng gần đây, truyền thông quốc tế băn khoăn liệu Trung Quốc có mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít hay không.

Hãng tin Chinanews (Trung Quốc) đưa tin, 10h ngày 8/3 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức họp báo tại khu Media Center, thủ đô Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn về chính sách ngoại giao và những vấn đề đối ngoại của nước này.

Tiêu điểm của cuộc họp báo này chính là quan hệ Trung - Nhật và liệu Bắc Kinh có mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít hay không.

Phóng viên đài NHK của Nhật có mặt tại cuộc họp báo cũng nêu những câu hỏi về việc Trung - Nhật có dự định gặp mặt cấp cao hay không.

Bên cạnh đó, NHK nêu vấn đề rằng, một bộ phận không nhỏ người dân Nhật Bản cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng lịch sử "để hạ thấp những cống hiến của Tokyo đối với hòa bình thế giới trong những năm trở lại đây", làm tổn hại danh dự quốc tế của Nhật.

Đáp lại câu hỏi "hóc búa" của hãng thông tấn Nhật Bản, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết - "Với vai trò chiến trường chủ chốt trong chiến thắng phát xít năm xưa, Trung Quốc sẽ tham khảo cách làm của các nước. Việc tổ chức duyệt binh cũng hoàn toàn bình thường.

Đương nhiên, chúng tôi sẽ gửi lời mời tới tất cả các quốc gia và tổ chức quốc tế liên quan, không loại trừ một ai. Chỉ cần 'thật lòng' xuất hiện thì Bắc Kinh đều hoan nghênh".

Phóng viên đài NHK của Nhật tại cuộc họp báo của Ngoại trưởng Trung Quốc. Ảnh: Website ĐH Nhân dân Trung Quốc.

Phóng viên đài NHK của Nhật tại cuộc họp báo của ông Vương Nghị. Ảnh: Hoàn Cầu.

Nói về mâu thuẫn lịch sử Trung - Nhật, ông Vương có phần cứng rắn: "Vấn đề lịch sử luôn là đề tài phức tạp trong quan hệ Trung - Nhật.

Tôi nhớ một quan chức ngoại giao kỳ cựu từng nhận định, người có lỗi càng không quên trách nhiệm, thì người bị hại càng nhiều khả năng vượt qua chấn thương. Đây chính là thái độ đúng đắn đối diện với lịch sử.

Nội các Nhật Bản hiện nay đối diện với vấn đề này thế nào, các vị tự hiểu rõ và dư luận sẽ tự đánh giá.

70 năm trước, Nhật Bản đã thua một cuộc chiến tranh. 70 năm sau đừng nên để thua cả 'lương tri'. Cứ mãi ôm 'gánh nặng lịch sử' không buông, hay chấp nhận đoạn tuyệt với quá khứ chính là do sự lựa chọn của Nhật Bản".

Những ngày gần đây, quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo diễn biến có phần căng thẳng, do hôm 4/3 Trung Quốc vừa công bố phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật website tuyên bố chủ quyền của nước này đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai nước đang tranh chấp.

Sau khi vấp phải sự phản đối từ Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đáp trả rằng: "Thực tế chính là thực tế, mặc kệ Nhật Bản có chấp nhận hay không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại