*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuộc tập trận được xem là lời cảnh báo với Trung Quốc rằng Nhật Bản sẽ có lập trường kiên quyết hơn về các tranh chấp trên biển dưới sự hậu thuẫn của Mỹ.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua nhất trí cần tạo ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ hai nước. Nhưng kỷ nguyên mới sẽ như thế nào vẫn là điều chưa chắc chắn.
Dù quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản không ngừng rơi vào sóng gió, rạn nứt nhưng hai nước vẫn là những đối tác kinh tế lớn của nhau.
Quan hệ giữa Nhật Bản và Đài Loan hiện đang ở giai đoạn tốt nhất, theo đánh giá của trưởng đại diện của Nhật tại Đài Loan ngày 3.1.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có động thái khiến thế giới bất ngờ, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru.
Khả năng vấn đề biển Đông được Mỹ cùng một số đồng minh, đối tác nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu sắp tới khiến Trung Quốc bối rối.
Ngày 14/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấc máy, sau khi người đồng cấp phía Nhật Bản Fumio Kishida gọi điện liên tục từ 6/1, ngày xảy ra vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
Đảng cầm quyền Nhật Bản hôm qua thúc giục chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cân nhắc việc sử dụng cơ chế trọng tài quốc tế để giải quyết những hoạt động khoan dầu của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Nguyên nhân then chốt để một đồng minh mạnh của Mỹ ở châu Á hiện diện ngày càng rõ rệt trên biển Đông xuất phát từ sai lầm của chính Bắc Kinh.
Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) tuyên bố Trung-Nhật nên cải thiện và duy trì quan hệ hữu nghị, đồng thời khẳng định đối đầu Nhật Bản "không có giá trị chiến lược gì với Bắc Kinh".
Theo Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), tờ Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) hôm 21/9 đưa tin Bộ ngoại giao Trung Quốc đã đóng cửa "Sở Nhật Bản" - cơ quan chuyên xử lý quan hệ với Nhật.
Phía Trung Quốc khẳng định họ đang chờ Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ buồn thương về những gì quân đội Nhật Bản đã gây ra với Trung Quốc trong quá khứ.