Con đường chính trị của Phó Thủ tướng Đức gốc Việt vừa từ chức

My Lan |

(Soha.vn) - Ông Philipp Rosler, chính trị gia gốc Việt vừa từ chức sau thất bại của đảng FDP trong cuộc bầu cử quốc hội Đức từng được đánh giá là ngôi sao trên chính trường.

 	Sự nghiệp chính trị của ông Philipp Rosler bắt đầu từ năm 1992, khi ông này chính thức trở thành thành viên của Đảng Dân chủ Tự do Đức FDP và các tổ chức chính trị thanh niên.

Sự nghiệp chính trị của ông Philipp Rosler bắt đầu từ năm 1992, khi ông này chính thức trở thành thành viên của Đảng Dân chủ Tự do Đức FDP và các tổ chức chính trị thanh niên.

 	Ông Rosler được đánh giá là ngôi sao đang lên của đảng FDP khi liên tiếp thăng tiến. Từ năm 2000 - 2008, ông lần lượt giữ các chức vụ Thư kí của FDP tại tiểu bang Niedersachsen, thành viên hội đồng khu vực Hannover, quan sát viên Ban chấp hành toàn liên bang của FDP, Chủ tịch FDP tiểu bang Hạ Saxony, chủ tịch FDP tại Niedersachsen.

Ông Rosler được đánh giá là ngôi sao đang lên của đảng FDP khi liên tiếp thăng tiến. Từ năm 2000 - 2008, ông lần lượt giữ các chức vụ Thư kí của FDP tại tiểu bang Niedersachsen, thành viên hội đồng khu vực Hannover, quan sát viên Ban chấp hành toàn liên bang của FDP, Chủ tịch FDP tiểu bang Hạ Saxony, chủ tịch FDP tại Niedersachsen.

 	Ông Philipp Rosler, ứng viên đảng FDP tranh luận trên truyền hình với ứng viên đảng Xanh Stefan Wenzel (bên phải) trong cuộc bầu cử bang Hạ Saxony năm 2008.

Ông Philipp Rosler, ứng viên đảng FDP tranh luận trên truyền hình với ứng viên đảng Xanh Stefan Wenzel (bên phải) trong cuộc bầu cử bang Hạ Saxony năm 2008.

 	Ông Rosler, khi đó là ứng cử viên đảng FDP trong cuộc bầu cử nghị viện tại bang Niedersachsen, với những người trẻ tuổi tại một quán cafe tháng 1/2008.

Ông Rosler, khi đó là ứng cử viên đảng FDP trong cuộc bầu cử nghị viện tại bang Niedersachsen, với những người trẻ tuổi tại một quán cafe tháng 1/2008. Trong cuộc bầu cử này, ông đã đánh bại các đối thủ và trở thành chủ tịch FDP tại Niedersachsen.

 	Ông Rosler trong vai trò Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Giao thông tiểu bang Niedersachsen trong một hội chợ ở Hannover năm 2009. Cũng trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Giao thông tiểu bang Niedersachsen (2008 - 2009), ông còn là phó thủ hiến bang Niedersachsen.

Ông Rosler trong vai trò Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Giao thông tiểu bang Niedersachsen trong một hội chợ ở Hannover năm 2009. Cũng trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Giao thông tiểu bang Niedersachsen (2008 - 2009), ông còn là phó thủ hiến bang Niedersachsen.

 	Bộ trưởng Y tế Philipp Rosler cùng Bộ trưởng Môi trường Norbert Roettgen và 2 phu nhân trong buổi

Bộ trưởng Y tế Philipp Rosler cùng Bộ trưởng Môi trường Norbert Roettgen và 2 phu nhân trong buổi gặp mặt báo chí thường niên của Đức được tổ chức tại Berlin ngày 27/11/2009. Được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Y Tế từ tháng 10/2009, ông Rosler là bộ trưởng liên bang trẻ nhất nước Đức vào thời điểm nhậm chức vụ này cũng như là người gốc Việt đầu tiên làm bộ trưởng tại một quốc gia Châu Âu.

 	Philipp Rosler và vợ, bà Wieble Rosler sau khi chiến thắng trong cuộc đua tranh chức Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Đức FDP ngày 13/5/2011 ở Rostock, Đức. Với kết quả này, ở tuổi 38, ông đã tiếp nhận chức Chủ tịch Đảng FDP và chức Phó Thủ tướng Đức từ Ngoại trưởng Guido Westerwelle.

Philipp Rosler và vợ, bà Wieble Rosler sau khi chiến thắng trong cuộc đua tranh chức Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Đức FDP ngày 13/5/2011 ở Rostock, Đức.

 	Với kết quả này, ở tuổi 38, ông Philipp Rosler đã tiếp nhận chức Chủ tịch Đảng FDP và chức Phó Thủ tướng Đức từ Ngoại trưởng Guido Westerwelle và trở thành nhân vật thứ 2 sau Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ở tuổi 38, ông Philipp Rosler đã tiếp nhận chức Chủ tịch Đảng FDP và chức Phó Thủ tướng Đức từ Ngoại trưởng Guido Westerwelle và trở thành nhân vật thứ 2 sau Thủ tướng Đức Angela Merkel.

 	Ông Philipp Rosler, trong vai trò Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ liên bang cùng Đại sứ Đức Michael Steiner tham dự Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về Kinh tế Đức ở New Delhi. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 5/2011.

Cùng lúc này, ông cũng được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ liên bang. Trong ảnh là ông Philipp Rosler cùng Đại sứ Đức Michael Steiner tham dự Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về Kinh tế Đức ở New Delhi năm 2011.

 	Trong chuyến trở về Việt Nam vào năm 2012, ông Philipp Roesler được trao bằng Tiến sỹ danh dự do trường Đại học Kinh tế quốc dân phong tặng vì những đóng góp nổi bật của ông Roesler trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa Việt Nam và Đức, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Trong chuyến trở về Việt Nam vào năm 2012, ông Philipp Roesler được trao bằng Tiến sỹ danh dự của Đại học Kinh tế quốc dân vì những đóng góp nổi bật của ông Roesler trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa Việt Nam và Đức, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

 	Ông Philipp Roster cùng vợ tham dự buổi Gala từ thiện lần thứ 21 của UNESCO được tổ chức hôm 27/10/2012 tại Dusseldorf, Đức.

Ông Philipp Roster cùng vợ tham dự buổi Gala từ thiện lần thứ 21 của UNESCO được tổ chức hôm 27/10/2012 tại Dusseldorf, Đức.

 	Ông Philipp Rosler trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của mình được tổ chức tại Berlin vào ngày 26/2/2013.

Ông Philipp Rosler trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của mình được tổ chức tại Berlin vào ngày 26/2/2013.

 	Ông Philipp Rosler cùng Thủ tướng Đức tham dự buổi tranh luận về gói cứu trợ tài chính cho Hi lạp tại Berlin, Đức.

Ông Philipp Rosler cùng Thủ tướng Đức tham dự buổi tranh luận về gói cứu trợ tài chính cho Hi Lạp tại Berlin, Đức.

 	Ông Philipp Rosler phát biểu trong một buổi vận động của giai đoạn cuối của chiến dịch vận động tranh cử bầu cử Quốc hội năm 2013.

Ông Philipp Rosler phát biểu trong một buổi vận động của giai đoạn cuối của chiến dịch vận động tranh cử quốc hội Đức năm 2013.

 	Ông Philipp Rosler và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc hội Nội các liên bang hàng tuần cuối cùng của chính phủ cũ ngày 18/9 tại Berlin.

Ông Philipp Rosler và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp nội các Liên bang hàng tuần cuối cùng của chính phủ ngày 18/9 tại Berlin trước khi có kết quả bầu cử quốc hội mới.

 	Từ trái qua phải: Bộ trưởng tư pháp Đức Sabine Leutheusser- Schnarrenberger, ứng viên Đảng FDP Rainer Bruederle, Phó Thủ tướng Đức Philipp Rosler và vợ đứng trên sân khấu trong cuộc nói chuyện với những người ủng hộ đảng này tại trụ sở của đảng sau khi cuộc bầu cử Quốc hội ngày 22/9. Sau thật bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2013, ông Rosler đã đệ đơn xin từ chức.

Từ trái qua phải: Bộ trưởng Tư pháp Đức Sabine Leutheusser- Schnarrenberger, ứng viên đảng FDP Rainer Bruederle, Phó Thủ tướng Đức Philipp Rosler và vợ đứng trên sân khấu trong cuộc nói chuyện với những người ủng hộ đảng này tại trụ sở của đảng sau khi cuộc bầu cử Quốc hội ngày 22/9. Sau thật bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2013, ông Rosler đã đệ đơn xin từ chức.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại