Từng có một Tổng thống mơ ước "làm lính của tướng Giáp"

Hoàng Hà |

(Soha.vn) - Thông cáo đặc biệt của Bộ Ngoại giao Venezuela nhắc lại lời cố Tổng thống Hugo Chavez trong chuyến thăm Việt Nam, rằng ông mơ ước được phục vụ dưới quyền tướng Giáp.

Được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo đặc biệt. Nội dung thông cáo viết:

Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, thay mặt cho nhân dân Venezuela xin chuyển tới nhân dân Việt Nam anh em lời chào trân trọng và xin gửi tới nhân dân Việt Nam lời chia buồn chân thành nhất trước tổn thất to lớn, sự ra đi của vị Anh hùng dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

Nhân dân Venezuela cảm thấy vô cùng đau buồn trước cái chết của vị chiến binh nổi tiếng thế giới, với tinh thần độc lập dân tộc mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tướng Giáp đã đấu tranh không mệt mỏi chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã ngăn cản quyền tự do của dân tộc Việt Nam trong nhiều năm.

Chính phủ Venezuela cảm nhận sâu sắc sự vắng mặt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà chiến lược tài ba của thế giới, người kiến tạo học thuyết quân sự cho các dân tộc bị áp bức được minh chứng bằng chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc chiến tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chính phủ Venezuela khẳng định lại lời nói của cố Tổng thống Hugo Chávez trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam, rằng ông mơ ước được đồng hành cùng Tướng Giáp trong một trận chiến ở vị trí giản đơn của một người lính.”

Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần cũng được đăng tải trên nhiều trang tin lớn của Venezuela. Hãng tin Telesur đã đăng chi tiết tiểu sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những đóng góp vĩ đại của ông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2006, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phiên bản thanh bảo kiếm của anh hùng Simón Bolívar
Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2006, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phiên bản thanh bảo kiếm của anh hùng Simón Bolívar

Bài viết nhắc lại cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng thống Hugo Chavez vào năm 2006 tại Hà Nội. Trong buổi nói chuyện, Tổng thống Chavez và Đại tướng đã trao đổi về tình hình thế giới, những kinh nghiệm phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và kế hoạch của cuộc Cách mạng mang tên người anh hùng dân tộc Venezuela Boliva.

Tổng thống Chavez nói với Tướng Giáp rằng ông đã nghiên cứu sâu sắc tư tưởng quân sự của Đại tướng và bày tỏ một trong những giấc mơ của mình là được phục vụ dưới quyền của Đại tướng "đơn giản chỉ như một người lính trong cuộc chinh phục tự do và chủ nghĩa xã hội".

Khi Tổng thống Hugo Chavez mất vào tháng 3 năm nay, Tướng Giáp đã gửi thư chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Venezuela. Bức thư có đoạn viết: “Sự ra đi của Tổng thống Hugo Chavez, người anh hùng của dân tộc Venezuela, là một tổn thất lớn cho Cách mạng và cuộc đấu tranh giải phóng con người không chỉ ở Mỹ Latinh mà còn trên thế giới ".

"Cho dù con tim của người con tuyệt vời này của Mỹ Latinh đã ngừng đập, nhưng sự nghiệp và những lý tưởng cao cả của Hugo Chavez sẽ sống mãi trong trái tim của bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại