CNRP tuyên bố "ngừng công kích" CPP về vấn đề biên giới Việt Nam

Đức Huy |

Theo tin từ Cambodia Daily, Chủ tịch đảng đối lập Campuchia CNRP Sam Rainsy mới đây đã lệnh cho tất cả các nghị sĩ đảng này tạm dừng công kích CPP về vấn đề biên giới với Việt Nam.

Theo đó, ông Rainsy lệnh cho tất cả 55 nghị sĩ CNRP trong những ngày tới không được có những động thái bộc phát cá nhân mà phải hành xử theo lãnh đạo đảng và chấm dứt công kích đảng cầm quyền CPP về các vấn đề liên quan tới biên giới với Việt Nam.

Sau những động thái cứng rắn của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ông Rainsy hồi đầu tháng này đã đồng ý "xuống nước" và cam kết sẽ đàm phán với CPP thay vì công khai chỉ trích như trước đó.

Tuy nhiên, một nhóm các nghị sĩ CNRP vẫn tiếp tục công khai chỉ trích CPP trên mạng xã hội, dẫn đến việc ông Rainsy mới đây phải lên tiếng kêu gọi các thành viên của đảng mình chấm dứt các hành động công kích này.

Sau khi trở về từ chuyến thăm Australia và New Zealand hôm 13/9 vừa qua, Chủ tịch CNRP tuyên bố đảng của ông sẽ có một cuộc họp trong tuần này, với mục tiêu tìm một hướng đi mới thay cho việc tiếp tục "cáo buộc các cá nhân hay đảng phái chính trị".

"Chúng tôi sẽ xác định một hướng đi chung, và tôi khẳng định rằng tất cả sẽ nghe theo. Trước đây vấn đề vẫn là sự thiếu nhất quán" - ông Rainsy phát biểu.

Chủ tịch đảng CNRP cũng khẳng định, các đợt công kích nhắm vào CPP xung quanh vấn đề biên giới gần đây xảy ra liên tiếp một phần là do trong khoảng thời gian này, ông Rainsy và Phó chủ tịch CNRP Kem Sokha đang thăm Australia và New Zealand.

Phát biểu với báo chí, Kem Sokha cho biết ông không "hứng thú" với việc tiếp tục bàn luận về việc cắm mốc biên giới với Việt Nam, và khẳng định vấn đề này sẽ không thể được giải quyết chừng nào CPP còn nắm quyền.

"Lúc này chúng tôi chỉ có thể làm theo CPP, chúng tôi không thể làm gì khác" - Sokha phát biểu một cách miễn cưỡng.

Ông này cũng cho biết, chỉ khi nào CNRP lên nắm quyền điều hành đất nước, vấn đề cắm mốc biên giới với Việt Nam mới được giải quyết một cách triệt để.

Tuần vừa rồi, trong một bài phát biểu kéo dài 3 giờ đồng hồ trên truyền hình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ xử theo luật pháp đối với những cá nhân hay tổ chức tiếp tục chỉ trích công đoạn cắm mốc biên giới cũng như lợi dụng vấn đề này để gây bất ổn nội bộ đất nước.

Trước đó, Nghị sĩ Hong Sok Hour thuộc đảng CNRP đã phải chịu án 17 năm tù vì tội "xuyên tạc hiệp ước biên giới Việt Nam - Campuchia".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại