Chuyên gia Nga "giải mã" món quà lạ Lavrov tặng người đồng cấp Mỹ

Quang Huy |

Theo chuyên gia Nga, những món quà mà Ngoại trưởng Mỹ nhận được từ phía Nga mang thông điệp về chiến thắng của Nga trước các nỗ lực gây khó khăn từ phương Tây.

Bộ trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến nơi hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Sochi (Nga) vào ngày 12/5 trên chiếc xe ô tô màu trắng mang nhãn hiệu "Chiến thắng" (Pobeda).

Tại đó, trong bữa tiệc chiêu đãi, ông Lavrov đã tặng cho người đồng cấp Mỹ một giỏ cà chua và một giỏ khoai tây vùng Krasnodar của Nga cùng chiếc áo phông có in biểu tượng Ngày Chiến thắng.

Món quà này đã khiến ông Kerry phải thốt lên rằng "quá ấn tượng". Còn truyền thông thì lại đi tìm cách để lý giải ý nghĩa của những giỏ cà chua và khoai tây này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, các món quà của ông Lavrov đơn giản là để "đáp lễ" món quà mà Ngoại trưởng Mỹ tặng ông Lavrov hồi năm ngoái ở Paris, Pháp - đó là củ khoai tây được trồng ở Idaho.

Thế nhưng, ông Sergei Sudakov, một chuyên gia chính trị, chuyên nghiên cứu về Mỹ, lại cho rằng, mỗi món quà đều mang đầy ẩn ý.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga LifeNews, ông Sudakov nhận định: "Bằng cách đến nơi hội đàm trên chiếc "Chiến thắng" màu trắng, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đã chứng tỏ rằng quốc gia của ông không cho phép bất cứ ai viết lại lịch sử Thế chiến thứ Hai.

Chuyên gia chính trị
Sergey Sudakov
Đó là cách Ngoại trưởng Nga chứng tỏ vị thế dẫn đầu của quốc gia ông và thể hiện "chiến thắng" của họ.

Cũng theo ông Sudakov, giỏ cà chua và khoai tây mà Ngoại trưởng Nga tặng cho vị khách quý của mình mang hàm ý rằng, thực tế, những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Nga không mang lại kết quả gì, Mỹ đã thất bại.

"Ngoại trưởng John Kerry từng là sĩ quan khi tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam và hiểu rõ rằng chiến tranh là gì, chiến hào là như thế nào.

Bởi vậy, khi tiếp nhận món quà là chiếc áo phông có in biểu tượng Ngày Chiến thắng từ tay Sergei Lavrov, ông hiểu rằng Nga đã chiến thắng.

Với món quà là khoai tây Krasnodar, ông Lavrov ẩn ý rằng, giờ đây, Nga đã sẵn sàng mời các đồng nghiệp Mỹ dự tiệc: Hãy nhìn xem, chúng tôi có tất cả và những biện pháp trừng phạt của các anh không mang lại kết quả.

Tổng thống Mỹ Barak Obama khẳng định rằng, Nga đang thiệt hại nghiêm trọng, còn chúng tôi đáp lại rằng, hãy thử những món quà của chúng tôi, chúng tôi vẫn sống, và chúng tôi có tất cả".

Chuyên gia Sudakov khẳng định, Mỹ đơn giản là rất cần sự hỗ trợ của Nga trong nhiều vấn đề, bởi vậy ông Kerry đã đến Sochi với mục đích làm lành chứ không phải để chiến đấu.

"Mỹ đến để làm hoà chứ không phải đối đầu. Và Kerry đến để giải quyết các vấn đề. Mỹ cần sự hỗ trợ trong cuộc chiến với IS, nhưng Mỹ không đủ nguồn lực để làm điều đó.

Điều quan trọng với quốc gia của chúng ta là giữ được mối quan hệ bình thường và không xung đột với nhau. Nếu chuyến đi này của John Kerry dẹp bỏ được những xung đột giữa hai nước thì đó sẽ là công trạng lớn của Ngoại trưởng Mỹ".

Chuyên gia về Mỹ này cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ hiện nay không đứng về phía tổng thống Obama mà đứng về phía tổng thống tương lai của Mỹ, người mà sẽ sẵn sàng bắt tay với Nga.

Nhân chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã gửi lời chúc mừng tới các cựu chiến binh Nga và ghi nhận vai trò to lớn của Liên Xô trong việc đập tan quân đội phát-xít Đức.

Với hành động này, Ngoại trưởng Mỹ đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ gửi lời chúc mừng mang tính cá nhân tới Nga nhân dịp kỉ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barak Obama chỉ gửi lời chúc mừng thông qua cố vấn các vấn đề về Nga tại Nhà Trắng Celeste Wallander.

>> Chiến lược "độc" giúp Mỹ đối phó Trung Quốc tại Biển Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại