Putin tươi cười đón John Kerry ở tư gia, Nga-Mỹ đang "hạ nhiệt"?

Hải Võ |

ITAR-TASS chiều 12/5 (giờ địa phương) cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội kiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại tư gia Bocharov Ruchei ở Sochi, miền Nam nước Nga.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Nga với một quan chức cấp cao của Mỹ kể từ khi quan hệ song phương "lạnh nhạt" do mâu thuẫn xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Kerry đã tới Bocharov Ruchei sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Những người đứng đầu ngành ngoại giao Nga-Mỹ sẽ tóm tắt cho ông Putin về kết quả cuộc làm việc - phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin hoan nghênh quyết định thăm Nga của ông John Kerry, bởi điều này góp phần thúc đẩy đối thoại và tiến tới bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời thắt chặt hợp tác trong các vấn đề quốc tế.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga
Dmitry Peskov
Việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry quyết định tiếp xúc với người đồng cấp Nga là một tín hiệu rất tích cực, bởi chúng tôi từng tuyên bố nhiều lần ở các cấp khác nhau (bao gồm Tổng thống) rằng Nga chưa bao giờ là người khơi mào việc làm xấu các mối quan hệ. Chúng tôi luôn cởi mở đối với các chí hướng chính trị khác nhau để có một cuộc đối thoại rộng mở hơn.
Chuyến thăm Nga của ông Kerry cho thấy những dấu hiệu tích cực trong chuyển biến quan hệ Nga-Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm Nga của ông Kerry cho thấy những dấu hiệu tích cực trong chuyển biến quan hệ Nga-Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đánh giá về tình hình cuộc hội đàm 4 giờ đồng hồ với Ngoại trưởng Mỹ Kerry bằng một từ - "Tuyệt vời!"

Trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Biển Đen ở Sochi, ông Lavrov tặng ông Kerry áo phông Ngày Chiến Thắng Thế chiến II cùng với 2 giỏ khoai tây và cà chua.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Nga cho biết, ông John Kerry "trao cho phía Nga danh sách các phát ngôn từ truyền thông Nga mà theo ông, chưa thể hiện hết tiềm năng thực sự của quan hệ Nga-Mỹ". Ông Kerry cho rằng điều này "cần được cải thiện".

Hai Ngoại trưởng được cho là đã thảo luận các vấn đề khiến quan hệ song phương xấu đi, bao gồm tình hình Ukraine, Trung Đông và vấn đề hạt nhân Iran.

"Bọn họ quan tâm đến 'tình hình chung thế giới và tất cả mọi nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ Nga-Mỹ'" - Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với TASS.

Trước cuộc hội đàm, ông Lavrov và ông Kerry đã đặt vòng hoa tại một đài tưởng niệm Thế chiến II.

>> Trung Quốc đứng đâu trong thế chân vạc Nga-Trung-Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại