Ukraine bổ nhiệm Thượng nghị sĩ John McCain làm cố vấn

Chính quyền Ukraine ngày 14/5 thông báo Tổng thống Petro Poroshenko đã bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain làm cố vấn.

Theo sắc lệnh do Chính quyền Ukraine công bố, nếu Thượng nghị sĩ McCain đồng ý, nhân vật từng hối thúc Washington viện trợ vũ khí cho Kiev này sẽ trở thành thành viên Hội đồng cố vấn Ukraine, cùng với cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt, người từng lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraine đang thành lập Hội đồng cố vấn quốc tế về cải cách giúp nước này tiến hành cải cách và thu hút sự ủng hộ của thế giới.

Hội đồng này sẽ do cựu Tổng thống Grudia thân phương Tây Mikhail Saakashvili đứng đầu và sẽ bao gồm nghị sĩ châu Âu Elmar Brok và nhà kinh tế Anders Aslund.

Trên trang Twitter cá nhân, ông McCain đã bày tỏ vinh dự được đảm nhận chức cố vấn cho Tổng thống Ukraine, song cho biết quyết định này cần sự chấp thuận của Thượng viện Mỹ.

Cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nổ ra từ tháng 4/2014. Bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn tại Misnk (Belarus), giao tranh vẫn nổ ra, khiến số người chết hiện đã lên tới hơn 6.000 người.

Phương Tây và chính quyền Kiev cho rằng Nga đã hỗ trợ tài chính, vũ khí, binh lính cho lực lượng tại miền Đông Ukraine, song Moskva đã bác bỏ.

"Những ngày cuối đời" khó lý giải của Bộ trưởng QP Triều Tiên

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại