"Chuyên gia mua bán vũ khí" sẽ là ông chủ mới của Lầu Năm Góc?

Đức Huy |

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, Ashton Carter, người được đánh giá là "nắm bắt được các xu hướng và công nghệ chiến tranh hiện đại" sẽ trở thành ông chủ mới của Lầu Năm Góc.

Theo thông tin của CNN, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đề cử cựu quan chức Lầu Năm Góc Ashton Carter vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Chuck Hagel mới từ chức vào tuần trước.

Ông Carter từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2013. Sau khi bà Michele Flournoy tuyên bố không ứng cử, ông Carter đã trở thành ứng viên số một cho vị trí Bộ trưởng đang để trống.

Ngoài ra, theo CNN, một số quan chức chính quyền giấu tên cũng khẳng định Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeb Johnson, một ứng viên khác cho ghế ông chủ Lầu Năm Góc, đã không còn nằm trong danh sách được xem xét.

Quyết định bổ nhiệm này của ông Obama sẽ còn phải được Quốc hội thông qua. Song với việc không có sự xuất hiện của một ứng viên thật sự nổi bật khác, nhiều khả năng ông Carter sẽ chính thức trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong thời gian tới.

Ông Carter phát biểu trong chuyến thăm Hàn Quốc cùng cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel
Ông Carter phát biểu trong chuyến thăm Hàn Quốc cùng cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel

Hiểu biết rộng rãi

Kinh nghiệm từ nhiều năm làm Thứ trưởng của ông Carter được đánh giá sẽ đem lại một "luồng gió" tích cực giúp Mỹ chống chọi những cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới ở Afghanistan khi "ca trực" của NATO tại đây kết thúc.

Theo CNN, ông Carter cũng rất được lòng các tướng sĩ cấp cao của Quân đội Mỹ. Đây cũng là một trong những lý do chính dẫn đến quyết định đề cử của Tổng thống Obama.

Bên cạnh vốn hiểu biết về bộ máy Lầu Năm Góc, Carter cũng được đánh giá là "bậc thầy" trong quản lý ngân sách lớn, một kĩ năng tối cần thiết cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nơi tiêu tốn hơn 500 tỉ USD/năm cho các chi tiêu quân sự, mức cao nhất thế giới.

Ngoài ra, ông Carter cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực mua bán vũ khí. Ông nắm bắt được các xu hướng và công nghệ chiến tranh hiện đại.

"Về mặt kiến thức và tầm hiểu biết các vấn đề quân sự, nước Mỹ không có ai phù hợp hơn ông Carter cho vị trí này", nhà phân tích Michael O'Hanlon thuộc Học viện nghiên cứu Brookings (Mỹ) phát biểu.

Ông Carter (ngoài cùng bên trái) trong một cuộc họp báo với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Panetta và Tổng thống Obama. Ảnh: Bộ Quốc Phòng Mỹ
Ông Carter (ngoài cùng bên trái) trong một cuộc họp báo với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Panetta và Tổng thống Obama. Ảnh: Bộ Quốc Phòng Mỹ

Thiếu kinh nghiệm "thực chiến"

Tuy có vốn hiểu biết "thượng thừa", nhưng khác với hai Bộ trưởng Quốc phòng gần đây là Leon Panetta và Chuck Hagel, ông Carter chưa hề tham gia chiến đấu trong quân đội.

Dù vậy, nhà phân tích O'Hanlon cho rằng điều này sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công việc của Carter nếu ông được bổ nhiệm.

"Bất cứ ứng viên nào cho mọi vị trí cũng có những ưu khuyết riêng của mình. Với những thành tựu Carter đã giành được, tôi không nghĩ có thể đòi hỏi gì thêm ở một Bộ trưởng Quốc phòng", ông O'Hanlon phát biểu với CNN.

Theo CNN, nếu được bổ nhiệm, ông Carter nhiều khả năng cũng sẽ không có nhiều "đất diễn". Tân Bộ trưởng Quốc phòng sẽ phải đối đầu vấn đề cắt giảm ngân sách để vừa lòng Quốc hội, cùng với những can thiệp thái quá đến từ phía Nhà Trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại