Chu Vĩnh Khang chính thức bị bắt, hé lộ nhiều tội danh động trời

Hải Võ - Đức Huy |

Hãng tin Tân Hoa Xã tối 5/12 đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã chính thức ra lệnh bắt giữ cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang.

Trước đó, cùng ngày, Hội nghị Bộ chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp và thông qua văn kiện “Báo cáo thẩm tra vụ án Chu Vĩnh Khang vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI).

Theo đó, hội nghị trên quyết định hình thức xử lý khai trừ đảng tịch đối với Chu Vĩnh Khang và yêu cầu chuyển giao các vấn đề nghi phạm tội cùng hồ sơ liên quan cho cơ quan tư pháp “xử lý đúng theo pháp luật”.

Hôm 1/12/2013, Thường ủy Bộ chính trị Trung Quốc đã triệu tập hội nghị để nghe báo cáo của CCDI về những phát hiện đối với việc “vi phạm kỷ luật” – cụm từ thường dùng để chỉ hành vi tham nhũng – của ông Chu và quyết định triển khai xác thực.

Đến ngày 29/7/2014, Bộ chính trị Trung Quốc lại triệu tập hội nghị nghe báo cáo của CCDI về vụ ông Chu, và tuyên bố lập án điều tra ông này ngay trong ngày hôm đó.

Theo kết quả điều tra, cựu Ủy viên Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang vi phạm kỷ luật chính trị của đảng, tổ chức, kỷ luật bảo mật.

Một số tội danh khác mà ông này bị cáo buộc là:

- Lợi dụng chức vụ để giúp nhiều người trục lợi phi pháp.

- Nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua người nhà với số tiền cực lớn.

- Lạm dụng chức quyền giúp họ hàng, tình nhân, bạn bè thực hiện hoạt động kinh doanh và trục lợi với số tiền cực lớn, gây tổn thất nghiêm trọng đối với tài sản quốc gia.

- Tiết lộ thông tin mật của đảng và quốc gia.

- Vi phạm nghiêm trọng quy định về liêm khiết.

- Ông Chu cùng gia quyến thu nhận lượng lớn “quà tặng”. Có hành vi “thông gian” cùng nhiều phụ nữ, đồng thời thực hiện giao dịch quyền – sắc và tiền – sắc.

Bắt giữ và tổ chức điều tra chính thức đối với "hổ lớn" Chu Vĩnh Khang là một phần của chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Tập đã phát động một chiến dịch rộng khắp với mục tiêu loại bỏ tham nhũng trong hệ thống đảng và chính phủ Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại