Chính phủ Ukraine chấp nhận "cảm tử" để giữ độc lập

My Lan |

(Soha.vn) - Thủ tướng tạm quyền Ukraine khẳng định chính phủ Kiev sẽ cương quyết thực hiện các chính sách thắt lưng buộc bụng như "cái giá phải trả cho sự độc lập".

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng, lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các quan chức và doanh nhân Nga là điều dễ hiểu, song cũng chính nó đã giúp Nga tăng thêm áp lực mạnh mẽ với chính quyền trung ương, gây bất ổn ở Ukraine.

Theo ông này, chính trị là nguyên nhân khiến cho Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine lần thứ 2 trong một tuần. "Chúng tôi cho rằng Nga sẽ tiếp tục gây áp lực về khí đốt, bao gồm cả việc hạn chế cung cấp khí đốt cho Ukraine".

Thủ tướng Yatsenyuk đã tự gọi mình là lãnh đạo của chính phủ "cảm tử" - một chính phủ có thể bị sụp đổ bởi các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà nó bắt buộc phải thực hiện, dù không được lòng nhiều người. Tuy vậy, ông Yatsenyuk cho biết trong tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát lên tới 2 con số, Ukraine vẫn sẽ trung thành với các biện pháp đó, bao gồm cả tăng gấp đôi giá khí đốt đối với các khách hàng trong nước từ ngày 1/5 cũng như hạn chế tiền lương và trợ cấp nhà nước.

Trong khi đó, ông Yatsenyuk nhận định, thông điệp mà Nga gửi gắm tới cộng đồng người nói tiếng Nga ở Ukraine là nếu ở Nga, họ sẽ được hưởng một mức sống tốt hơn, lương bổng tốt hơn, lương hưu cao hơn và không phải chịu những biện pháp thắt lưng buộc bụng mà chính phủ Kiev đưa ra. "Họ đang nói: Nếu bạn tới Nga, bạn sẽ hạnh phúc, vui vẻ và không phải sống trong địa ngục phương Tây. Họ (người Nga) đang cố gắng bù đắp (cho những biện pháp trừng phạt của phương Tây). Nhưng chúng tôi có thể trả cái giá cho sự độc lập" với sự giúp đỡ tài chính từ phương Tây.

Theo ông Yatsenyuk, sự giúp đỡ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bao gồm gói cứu trợ tài chính trị giá 14 - 18 tỉ USD để đổi lấy những cải cách kinh tế mạnh mẽ, sẽ là "một bước tiến vượt bậc". Ông này cũng cho rằng, nếu không có các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà IMF chỉ định Ukraine thực hiện thì nền kinh tế nước này có thể đã sụt giảm tới 10% trong năm nay.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine cũng thừa nhận rằng "với sự hiện diện hiện nay của Nga", sẽ rất khó khăn để tháo gỡ cái mà ông miêu tả là "tội ác quốc tế" của Nga trong việc kiểm soát Crimea. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine sẽ không công nhận sự tiếp quản của Nga ở Crimea chỉ để đối lấy việc tái thiết lập lại những mối quan hệ tốt đẹp. "Tôi muốn nói cho hoàn toàn rõ ràng. Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận việc sáp nhập Crimea (vào Nga)... Rồi sẽ có lúc Ukraine lấy lại quyền kiểm soát Crimea".

Ông này cũng cáo buộc việc Nga sáp nhập Crimea là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Tổng thống Nga Putin nhằm tái thiết lập sự kiểm soát đối với các quốc gia từng nằm trong sự quản lý của Liên Xô cũ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại