‘Bố già heroin’ qua đời ở Myanmar

Lo Hsing Han, một trong những trùm buôn bán ma túy khét tiếng nhất khu vực, kẻ được Chính phủ Mỹ gọi với biệt danh “bố già heroin”, vừa qua đời tại nhà riêng ở thành phố Yangon, Myanmar.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới cái chết của bố già Han không được công bố.

Chân dung "Bố già heroin" Lo Hsing Han. Ảnh chụp năm 1999.

Bertil Lintner, tác giả cuốn sách Cái nhìn tổng quan về nạn buôn bán thuốc phiện ở Tam giác vàng cho biết, Lo Hsing Han tham gia các hoạt động buôn bán ma túy hơn 4 thập kỷ trước. Trong những năm 1960, người đàn ông này được nhà độc tài Ne Win của Myanmar cấp cho lực lượng dân quân vũ trang, nhằm chống lại các phong trào phản kháng ở khu vực.

Sở hữu nhóm vũ trang và được phép tham gia các hoạt động buôn bán ma túy và heroin, Lo Hsing Han nhanh chóng mở rộng địa bàn hoạt động. Thỏa sức bành trướng nên không cần quá nhiều thời gian, Lo Hsing Han đã trở thành một trong những ông trùm ma túy mạnh nhất khu vực.

Tuy nhiên, sự nghiệp buôn bán ma túy của bố già Lo Hsing Han bị gián đoạn năm 1973, sau khi bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ở khu vực miền Bắc đất nước. Được trao trả cho Myanmar, Lo Hsing Han bị kết tội phản quốc, với bản án tử hình rồi được giảm xuống án tù chung thân. Năm 1980, nhân vật này được tự do sau lệnh ân xá.

Cũng theo tác giả cuốn sách, năm 1992, Lo Hsing Han và con trai tiếp tục thành lập tập đoàn Asia World, nhằm chuyên trách giao dịch tài chính cho các hoạt động buôn bán ma túy . Không lâu sau đó, cha con bố già Lo Hsing Han tiếp tục giành được những hợp đồng lớn, giúp hỗ trợ tài chính cho chính quyền quân sự và xây dựng các công trình lớn như sân bay, đường cao tốc hoặc các hải cảng.

Không chỉ làm mưa làm gió ở Myanmar, Lo Hsing Han còn bị chính quyền Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt tài chính từ năm 2008.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại