Án tử hình “treo” cho cựu bộ trưởng tham nhũng ở Trung Quốc

Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân đã bị một tòa án ở Bắc Kinh tuyên án tử hình “treo” vì tội hối lộ và lạm quyền, theo Tân Hoa xã vào hôm nay 8.7.

Ông Lưu (60 tuổi) chính thức bị truy tố vào tháng 4 năm nay về tội lạm quyền, nhận hối lộ và lợi dụng quyền hạn gây ra thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước.

Theo hệ thống pháp luật Trung Quốc, án tử hình treo thường được chuyển thành án tù chung thân sau đó.

Án tử hình “treo” cho cựu bộ trưởng tham nhũng ở Trung Quốc
Ông Lưu Chí Quân tại phiên tòa ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Vụ bê bối liên quan đến ông Lưu được tường thuật là dính líu đến số tiền 800 triệu nhân dân tệ (130 triệu USD).

Theo cáo trạng, ông Lưu đã lợi dụng chức vụ để đề bạt hoặc phê duyệt hợp đồng đấu thầu cho 11 người, và nhận hối lộ 64,6 triệu nhân dân tệ (10,5 triệu USD) từ năm 1986 đến 2011.

Ông Lưu đã bị cách chức vào tháng 2.2011 và sau đó bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cách đây sáu năm, ông Lưu đã phản đối thành công việc sáp nhập Bộ Đường sắt và Bộ Giao thông song vào tháng 3 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã thông báo sẽ sáp nhập hai bộ này.

Đây là phiên tòa xử vụ tham nhũng lớn đầu tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành chủ tịch nước vào tháng 3.2013. Ông Tập vốn cam kết sẽ trấn áp tham nhũng, và cảnh báo các quan chức không được phép nhận hối lộ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại