Bị Ukraine dùng Donbass đòi hàng trăm tỷ USD, Nga phũ phàng

Thu Hiền |

Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Duma Nga đã chỉ trích việc Ukraine đòi Nga phải bồi thường hàng trăm tỷ USD vì hình hình ở Donbass.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Duma Nga, ông Alexei Pushkov, khẳng định, chính Kiev đã tự phá hủy Donbass.

"Họ ném bom hủy hoại thành phố, các nhà máy, và bây giờ lại đòi Nga phải bồi thường. Thật là gàn dở và vô ích!"

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Ukraine Channel 5, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại nước này Oleksandr Borovik lớn tiếng yêu cầu Nga phải bồi thường cho Ukraine khoảng 350 tỷ USD.

Lý do mà ông Borovik đưa ra là bởi Nga phải chịu trách nhiệm cho việc mà ông này cáo buộc là "can thiệp quân sự" và Donbass, gây thiệt hại về người và của.

“Đến một lúc nào đó, Nga sẽ phải trả. Chúng ta cần phải thống kê, chúng ta cần phải sẵn sàng, cần phải vận động ở khắp mọi nơi có thể".

Ông này còn đưa ra so sánh rằng, Kuwatt đã đòi Iran phải bồi thường 350 tỷ USD khi quân đội của Saddam Hussein xâm lược nước này năm 1990 và sau đó, Kuwatt quyết định giảm xuống còn 320 tỷ USD.

Thủ tướng Ukraine
Arseniy Yatsenyuk
Tôi không muốn nói bất cứ điều gì mà không có căn cứ để so sánh, nhưng Hy Lạp đã nhận được 300 tỷ USD tiền bồi thường từ Đức vì những thiệt hại mà Đức đã gây ra trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Thời gian gần đây, chính phủ Ukraine liên tục đốc thúc các nước phương Tây viện trợ để khôi phục kinh tế, khi ngân khố quốc gia đã cạn kiệt. Họ đã xin nhiều gói viện trợ khác nhau. Theo lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Natalia Yaresko, 15 tỷ USD là bước đầu tiên cần phải có.

Bà Yaresko khẩn thiết kêu gọi phương Tây đầu tư vào Ukraine càng sớm càng tốt và xem xét lại những khoản vay mà trước đó nước này đã bị từ chối.

Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine giữa quân đội chính quyền Ukraine và ly khai được bắt đầu vào tháng 4/2014.

Phía Ukraine liên tục cáo buộc Nga tham gia và hỗ trợ lực lượng li khai gây ra những xung đột đẫm máu giữa ly khai và quân đội Kiev. Về phần mình, Nga bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định không tham gia vào các cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

2 bức ảnh và chuyện quân Trung Quốc "bọc hậu" duyệt binh của Nga

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại