Mời Obama tới đông Ukraine ngày 9/5, ly khai muốn bày tỏ điều gì?

My Lan |

Ly khai Ukraine đã gửi lời mời Tổng thống Obama tới miền đông Ukraine để dự các hoạt động kỉ niệm Ngày chiến thắng phát-xít 9/5 ở Lugansk.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Phó thủ lĩnh nước Cộng hoà Lugansk tự phong (LPR) Vitaly Kiselyov cho hay, chính quyền LPR đã mời Tổng thống Obama tới tham dự các sự kiện kỉ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát-xít ở Lugansk.

"Chúng tôi đã gửi lời mời qua email và gửi riêng tới một vài tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu OSCE, hội Chữ Thập Đỏ, LHQ. Chúng tôi đã mời cả Barack Obama. Hãy để họ tới và thấy".

Ông này giải thích rằng, ông muốn mời các vị khách quốc tế, kể cả Tổng thống Mỹ Obama tới Lugansk để tận mắt thấy rằng không có "xã hội đen" hoành hành trong khu vực, không có ai "ăn thịt trẻ con" như một số thông tin trên truyền thông.

"Ở đây có những con người chăm chỉ, giống như 70 năm trước đây, đang bảo vệ quyền tự do của mình".

Trước đây vài ngày, hãng tin Nga RT đã đăng tải các hình ảnh và video về cuộc tập dượt của phe ly khai ở Donetsk, chuẩn bị cuộc duyệt binh riêng của mình để kỉ niệm Ngày Chiến thắng.

Trong đoạn video, có thể thấy hình ảnh một chiếc xe bọc thép chở quân BTR-92 đi đầu đoàn diễu binh trên đường phố ở Donetsk, theo sau là nhiều binh sĩ mặc đồng phục và mang vũ khí.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên án lễ diễu binh quân sự mừng Ngày Chiến thắng do ly khai tổ chức.

Trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni, ông Poroshenko chỉ trích: "Giờ đây họ còn có cả diễu binh quân sự, khi họ rút tất cả các vũ khí hạng nặng và pháo binh, và ngay gần khu vực ranh giới, họ sẽ phô diễn công nghệ quân sự của mình.

Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại