2 bức ảnh và chuyện quân Trung Quốc "bọc hậu" duyệt binh của Nga

Hải Võ |

Thời báo Hoàn Cầu bình luận, sự lạnh nhạt mà phương Tây dành cho Nga không hề làm giảm "sức nóng" của lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trên Quảng trường Đỏ hôm 9/5.

Theo Hoàn Cầu, sự xoay chiều rõ rệt nhất chính là, ngồi trên lễ đài bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin không còn là một vị Tổng thống Mỹ như ông George Bush hồi năm 2005, mà đã là Chủ tịch Trung Quốc.

Thậm chí, so sánh 2 bức ảnh thấy rằng việc ông Bush ngồi bên trái, trong khi ông Tập ngồi bên tay phải ông Putin. Theo lễ nghi trong ngoại giao, một vị khách đứng bên tay phải chính là thể hiện sự xem trọng của "chủ nhà" dành cho khách mời đó.

Qua đó, Hoàn Cầu cho hay, có thể thấy được mức độ quan trọng của Trung Quốc đối với Nga ngày nay đã vượt qua tầm quan trọng của quan hệ Mỹ-Nga trong quá khứ.

Cựu Tổng thống Mỹ George Bush (thứ 2 từ phải) ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trên Quảng trường Đỏ năm 2005.

Cựu Tổng thống Mỹ George Bush (thứ 2 từ phải) ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trên Quảng trường Đỏ năm 2005.

Thời báo Hoàn Cầu "khoe", sự chú ý đối với cuộc duyệt binh "lớn nhất lịch sử" hôm 9/5 không chỉ dành cho Nga, mà còn có Trung Quốc.

Những màn giao lưu trên lễ đài giữa 2 nhà lãnh đạo Nga-Trung nhận được sự quan tâm rất lớn của truyền thông.

Mặc dù trong ngày trước đó (8/5), ông Tập và ông Putin đã có nhiều giờ hội đàm, nhưng 2 nguyên thủ này "vẫn không ngừng cười nói với nhau trong suốt cuộc duyệt binh" - Hoàn Cầu mô tả.

ĐẠI SỨ NGA TẠI TRUNG QUỐC
ANDREI DENISOV
Chủ tịch Tập Cận Bình là "khách mời tôn quý nhất của chúng tôi" khi ông tới Moscow tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến Thắng phát xít.

Tờ Komsomolskaya Pravda của Nga hôm 10/5 cho biết, chỉ riêng trong thời gian duyệt binh, trên ống kính máy quay đã xuất hiện 9 lần ông Putin và ông Tập Cận Bình trao đổi với nhau.

Cuộc duyệt binh của Nga năm nay cũng là lần đầu tiên có sự xuất hiện của đoàn quân nhạc và đội nghi trượng Hải, Lục, Không quân Trung Quốc.

Theo đó, giữa bối cảnh phương Tây tẩy chay Nga, Moscow đã xem lãnh đạo Trung Quốc là "chỗ dựa tinh thần" của Nga.

Từ việc tiếp đón ông Tập Cận Bình cho tới số lượng quân nhân Trung Quốc tham gia nghi thức duyệt binh, Nga đều dành cho Trung Quốc những đãi ngộ cao nhất.

Theo Hoàn Cầu, đội xe tiếp đón chủ tịch Tập Cận Bình gồm 7 xe motor mở đường, phía sau có xe cảnh vệ, tiếp đó là một xe sang được bảo vệ phía sau bởi nhiều xe 16 chỗ Naveco và xe cảnh sát.

"Đoàn xe của ông Tập dài đến 100m" - Hoàn Cầu cho biết.

Trước khi ông Tập lên đường rời khỏi Moscow hôm 10/5, Nga còn cử đội quân nhạc và nghi trượng để ông Tập duyệt binh một lần nữa.

Đội nghi trượng của quân đội Trung Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh của Nga hôm 9/5. Ảnh: Chinanews.

Đội nghi trượng của quân đội Trung Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh của Nga hôm 9/5. Ảnh: Chinanews.

Ẩn ý về thứ tự của quân Trung Quốc trong lễ duyệt binh

Hoàn Cầu cho hay, tính đến nay, đội nghi trượng quân đội Trung Quốc đã tham gia 5 cuộc duyệt binh ở nước ngoài, trong đó lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ hôm 9/5 là cuộc duyệt binh lớn nhất.

Trog 10 quốc gia được mời tham gia duyệt binh, đội duyệt binh Trung Quốc có quy mô lớn nhất với 102 quân nhân tham gia, trong khi 9 nước còn lại đều cử 70 người.

Cũng theo Hoàn Cầu, đội nghi trượng Trung Quốc được Nga "đối đãi đặc biệt". Theo đó, đội duyệt binh Trung Quốc về lý thuyết phải xếp ở vị trí thứ 9 - theo bảng chữ cái - trong "nhóm quốc tế".

Tuy nhiên, Nga-Trung đã thỏa thuận để "đẩy" Trung Quốc xuống vị trí "chốt đội". Một quan chức quân đội nói với Hoàn Cầu, sự điều chỉnh này thể hiện ý nghĩa quan trọng.

"Đội nghi trượng Trung Quốc xếp ở vị trí cuối trong nhóm quân đội nước ngoài tham gia duyệt binh, tiếp sau chính là 'đội chủ nhà' Nga. Điều này nhằm thể hiện quan hệ Nga-Trung Quốc 'liên kết chặt chẽ'." - quan chức trên cho hay.

BQP Mỹ công bố con số khủng khiếp về hoạt động của TQ ở Biển Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại