Bị Kiev phớt lờ, cực đoan Ukraine tự "dựng cờ" đánh ly khai

Hải Võ |

Nhóm dân tộc cực đoan Right Sector ở Ukraine chuẩn bị lập đội quân độc lập để chiến đấu với phe ly khai miền Đông, trong bối cảnh Kiev đang muốn rút các nhóm tình nguyện về.

ITAR-TASS (Nga) cho hay, nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine Right Sector do Dmytro Yarosh lập ra đang có ý định tổ chức một đội quân độc lập nhằm đối đầu với phe ly khai CHND Donetsk và Luhansk tự xưng (DPR và LPR).

Theo đó, nhóm này hy vọng được tham gia vào biên chế chính thức của Bộ quốc phòng Ukraine, đồng thời duy trì vị thế đặc biệt và độc lập - lãnh đạo của tổ chức đã bị Nga cấm hoạt động này nói.

Dmytro Yarosh thừa nhận, không hề có lời đề nghị chính thức nào (từ quân đội Ukraine) cho phép các tiểu đoàn tình nguyện gia nhập quân đội chính quy.

"Tôi mới chỉ thấy những lời kêu gọi trên trang Facebook của Cố vấn Bộ nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko" - Yarosh nói.

"Tổng thống Petro Poroshenko cũng như lãnh đạo Bộ quốc phòng chưa hề lên tiếng về lời đề nghị này với tôi" - ông này nói thêm và "gợi ý khéo" rằng Kiev nên bổ nhiệm mình làm cố vấn cho lãnh đạo Bộ tổng tham mưu Ukraine.

"Nhiều khả năng chúng tôi sẽ tổ chức một đội quân độc lập" - kênh truyền hình 112 Televison dẫn lời Dmytro Yarosh.

Về vấn đề rút các đội quân tình nguyện Ukraine khỏi vùng giao tranh Donbas, Yarosh khăng khăng - "Lực lượng tình nguyện không thể rút lui bởi điều đó nghĩa là để mất lãnh thổ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại