Bỉ "bắt hụt" kẻ khủng bố Paris đào tẩu trong cuộc đột kích?

Hải Võ |

Nhiều thông tin trái chiều từ các hãng tin về việc nghi phạm khủng bố ở Pháp Salah Abdeslam đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ.

[Video] Một nghi phạm bị cảnh sát Bỉ bắt giữ trong 1 cuộc vây bắt ngày 16/11

Theo The Guardian (Anh), các công tố viên của Bỉ xác nhận không có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong cuộc bố ráp một căn nhà ở quận Molenbeek, Brussels.

Trước đó, tờ Daily Mail của Anh đưa tin nghi phạm Salah Abdeslam - kẻ bị cảnh sát Pháp tuyên bố truy nã từ hôm 15/11 - được cho là đã bị cảnh sát Bỉ bắt sống trong một cuộc đột kích vào "căn nhà an toàn" ở Molenbeek.

Một công tố viên Bỉ trước đó cũng nói với hãng AFP của Pháp rằng cảnh sát đang tiến hành cuộc bao vây, nhưng không dám chắc Salah có trong căn nhà hay không.

Daily Mail mô tả, hàng chục cảnh sát được vũ trang hạng nặng đã ập vào căn nhà nói trên, trong khi lực lượng đặc biệt trèo qua mái nhà và được nhìn thấy bắn hơi ga để buộc đối tượng phải ra ngoài. Nghi phạm sau đó đã chạy ra ban công và giơ hai tay lên trời.

Trên đường phố bên ngoài căn nhà là rất đông cảnh sát đeo mặt nạ, mang súng máy đang bao vây. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một số tiếng súng và tiếng nổ trong cuộc giằng co kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ.

Trong tình huống đột kích cuối cùng, cảnh sát có vũ trang đeo mặt nạ và xông vào căn nhà từ tầng 1.


Các sĩ quan vũ trang hạng nặng đã bắn hơi ga vào căn nhà trước khi ập vào bắt đối tượng. Ảnh: Reuters

Các sĩ quan vũ trang hạng nặng đã bắn hơi ga vào căn nhà trước khi ập vào bắt đối tượng. Ảnh: Reuters

Daily Mail cho hay, một đối tượng bị còng tay và trùm đầu được những cảnh sát mặc thường phục đưa lên xe.

Trước khi giới chức phủ nhận thông tin Salah Abdeslam bị bắt, truyền thông Bỉ khẳng định đối tượng cảnh sát bắt được trong cuộc vây bắt chính là tên này.

Salah Abdeslam đã chạy trốn khỏi Paris và hướng về biên giới Pháp-Bỉ sau khi tham gia vào các vụ thảm sát tối thứ Sáu (13/11). Tên này đã được cảnh sát Pháp cho đi sau khi kiểm tra giấy tờ vào sáng 14/11.

Chiếc xe Volkswagen Golf mà Salah dùng để chạy từ Pháp về Bỉ đã được cảnh sát Bỉ tìm thấy ở Molenbeek, khiến nhà chức trách cho rằng hắn đang ẩn náu tại đây.

Các nhà điều tra cũng tin rằng Molenbeek là nơi mà 8 kẻ khủng bố (được xác định đến thời điểm này) đã tụ tập bàn kế hoạch và phân phát vũ khí, áo vét tự sát... trước khi tiến hành các vụ khủng bố đẫm máu.

Trong khi đó, theo The Guardian, 5 trong số 7 người bị cảnh sát Bỉ bắt giam hồi cuối tuần đã được thả ra, trong đó có Mohamed Abdeslam, anh trai kẻ đào tẩu Salah Abdeslam.

Một số hình ảnh khác trong cuộc bố ráp của cảnh sát Bỉ:


Cảnh sát chống khủng bố Bỉ phong tỏa một khu vực lớn ở Molenbeek vào sáng 16/11 (giờ địa phương) trước khi khởi động cuộc vây bắt nhằm truy bắt Salah Abdeslam. Ảnh: AFP

Cảnh sát chống khủng bố Bỉ phong tỏa một khu vực lớn ở Molenbeek vào sáng 16/11 (giờ địa phương) trước khi khởi động cuộc vây bắt nhằm truy bắt Salah Abdeslam. Ảnh: AFP


Các thành viên đội gỡ bom của Bỉ (DOVO) được huy động tới hiện trường để đề phòng trường hợp xuất hiện các thiết bị kích nổ. Ảnh: Reuters

Các thành viên đội gỡ bom của Bỉ (DOVO) được huy động tới hiện trường để đề phòng trường hợp xuất hiện các thiết bị kích nổ. Ảnh: Reuters


Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Bỉ trèo lên một căn nhà trong cuộc đột kích vừa diễn ra ở Molenbeek. Ảnh: Yves Herman/Reuters

Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Bỉ trèo lên một căn nhà trong cuộc đột kích vừa diễn ra ở Molenbeek. Ảnh: Yves Herman/Reuters


Cảnh sát Bỉ sử dụng camera để quan sát trong khi tiến hành cuộc đột kích được cho là để truy bắt Salah Abdeslam. Ảnh: Yves Herman/Reuters

Cảnh sát Bỉ sử dụng camera để quan sát trong khi tiến hành cuộc đột kích được cho là để truy bắt Salah Abdeslam. Ảnh: Yves Herman/Reuters


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters


Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

[Video] Cảnh sát kiểm tra tìm kiếm chất nổ trong ngôi nhà ở Molenbeek

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại