Bê bối chấn động Đài truyền hình Trung ương TQ

Phan Hương Thuỷ |

(Soha.vn) - Dư luận Trung Quốc đang rúng động bởi vụ tham nhũng lớn mới bị phanh phui tại cơ quan tuyên truyền quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn của Bắc Kinh ở trong và ngoài nước.

Mới đây, một loạt lãnh đạo hàng đầu của Đài truyền hình trung ương Quốc gia Trung Quốc CCTV đã bị bắt giữ trong quá trình điều tra vụ tham nhũng lớn ở cơ quan truyền thông hàng đầu này. Trong số các quan chức bị bắt có các nhà sản xuất và lãnh đạo khối tài chính của CCTV như Giám đốc Quảng cáo CCTV Quách Chấn Tỉ và nhà sản xuất kênh tài chính Điền Lập Vũ. Tất cả họ đều bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo các điều tra viên, một chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phát trên đài này đã quảng bá hàng hóa và dịch vụ không trung thực.

Trong một chương trình khác với nội dung là giới thiệu các hãng, công ty thương mại, đài này đã cho công bố danh sách các doanh nghiệp tốt nhất và tệ nhất. Các bằng chứng cho thấy, những doanh nghiệp nằm trong 2 danh sách này không chỉ được đánh giá bằng chát lượng thực của sản phẩm, mà còn phụ thuộc vào "thái độ" của chủ doanh nghiệp.

Theo tờ Mingjing News, tham nhũng ở CCTV là "thâm căn cố đế", nhiều người dẫn chương trình là triệu phú, còn đa số các quan chức lãnh đạo trở thành tỷ phú.

Xem thêm Video: Toàn cảnh phiên toà xét xử Bạc Hy Lai

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại