Sự khác nhau giữa các bản đồ cũ - mới của TQ cho thấy điều gì?

My Lan (TH) |

(Soha.vn) - Không chỉ ngụy tạo bằng chứng cho những tuyên bố chủ quyền sai trái ở biển Đông, TQ còn dùng tấm bản đồ mới công bố để "tẩy não" người dân nước này.

Bản đồ trắng trợn chiếm gần trọn biển Đông

Trung Quốc mới đây đã chính thức công bố tấm bản đồ địa lý mới, do nhà xuất bản Hồ Nam phát hành, trắng trợn chiếm gần hết biển Đông, lấn tới sát những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Nó được cơ quan quản lý bản đồ và khảo sát của Trung Quốc phê chuẩn với lý do hết sức nực cười là “thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn của công chúng, nhằm bảo vệ các quyền hàng hải và toàn vẹn lãnh thổ”.

Tấm bản đồ mới này có nhiều điểm khác biệt với những bản đồ trước kia của Trung Quốc, và nó ngày càng phơi bày âm mưu thôn tính biển Đông của Bắc Kinh.

Các bản đồ trước kia của Bắc Kinh được in theo khổ ngang, trong đó, phần diện tích nằm trong yêu sách đường 9 đoạn được thu nhỏ và đặt trong một khung ở góc cuối bên phải bản đồ. Trong khi đó, tấm bản đồ mới này được in theo khổ dọc. Toàn bộ phần diện tích ở biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trái phép đã được vẽ trực tiếp trên bản đồ chính, chứ không còn nằm trong khung thông tin ở góc phải như trước.

Bản đồ cũ in theo khổ ngang của Trung Quốc, với phần đường lưỡi bò phi pháp trong khung nhỏ ở góc phải bên dưới

Bản đồ cũ in theo khổ ngang của Trung Quốc, với phần "đường lưỡi bò" phi pháp trong khung nhỏ ở góc phải bên dưới

Bằng đường 10 đoạn, thay vì đường 9 đoạn như trước đây, tấm bản đồ này đã bao lấy các đảo và quần đảo mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền như Trường SaHoàng Sa của Việt Nam, Senkaku/Điếu Ngư (hiện đang tranh chấp với Nhật Bản), Scarborough (đang tranh chấp với Philippines).

Nói tấm bản đồ mới phi pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh thản nhiên phát biểu: "Mục đích phát hành bản đồ mới là để phục vụ cho công chúng Trung Quốc… Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề biển Đông là phù hợp và rõ ràng. Lập trường của chúng tôi không hề thay đổi".

Truyền thông Trung Quốc cũng không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức đưa ra những bình luận ngang ngược về tấm bản đồ này.

Hãng thông tấn chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã đã cho đăng tải nhiều hình ảnh về tấm bản đồ mới kèm lời chú thích rằng "các đảo trong biển Đông có cùng tỷ lệ với đại lục và được thể hiện rõ hơn so với các bản đồ truyền thống".

Còn tờ Nhân dân Nhật báo thì nói rằng "trên những bản đồ truyền thống của Trung Quốc, các đảo trên biển Đông thường được thể hiện trong những khung thông tin, người đọc không thể quan sát chúng một cách đầy đủ", khiến các đảo “giống như bị thêm vào”.

Âm mưu tẩy não thế hệ trẻ

Giáo sư Lee Yunglung từ Viện biển Đông - Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) chỉ ra rằng, việc để một nhà xuất bản địa phương phát hành loại bản đồ này là nhằm “né” phản ứng của các nước láng giềng. Nếu thăm dò thấy phản ứng không quá dữ dội, thì nó sẽ “mở đường cho chính phủ Trung Quốc khuyến khích sử dụng tấm bản đồ đó trong tương lai”.

Tuy nhiên, hành động xâm chiếm biển Đông bằng văn hóa này của Trung Quốc đã ngay lập tức gặp phải sự chỉ trích của nhiều quan chức cũng như học giả thế giới.

Phát ngôn viên Tổng thống Philippines Edwin Lacierda chỉ ra rằng: "Rõ ràng, bản đồ cũ của họ không đủ tính lịch sử để chứng minh những đòi hỏi chủ quyền của họ, vì thế họ buộc phải vẽ bản đồ mới chỉ để chứng minh những đòi hỏi cũ đó".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines thẳng thắn bác bỏ tấm bản đồ này và nói rằng: "Xuất bản bản đồ dọc không giúp Trung Quốc biến các vùng lãnh thổ họ tuyên bố chủ quyền trở thành của họ".

Bản đồ mới do Trung Quốc vừa phát hành, với đường 10 đoạn chiếm gần hết biển Đông

Bản đồ mới do Trung Quốc vừa phát hành, với đường 10 đoạn chiếm gần hết biển Đông

Không chỉ trắng trợn dùng thủ đoạn để củng cố những đòi hỏi sai trái về chủ quyền, Trung Quốc còn âm mưu “tẩy não” cả một thế hệ trẻ khi cố tình cung cấp cho người dân hiểu biết sai lệch về lãnh thổ của Trung Quốc.

Theo trang GMA (Philippines), nhà xuất bản bản đồ Sinomap của Trung Quốc đã xuất bản một tấm bản đồ dọc tương tự vào tháng 1/2013. Còn theo tờ Wall Street Journal, chính nhà xuất bản Hồ Nam cũng phát hành một tấm bản đồ dọc đường 10 đoạn như vậy vào tháng 11/2013. Những tấm bản đồ đó dự kiến sẽ được đưa vào trường học để dạy cho các học sinh bậc phổ thông. Và tới nay, âm mưu này đã hoàn toàn lộ rõ.

Tiến sĩ Christopher Roberts từ trường Đại học New South Wales (Australia) vạch trần: "Trong vài chục năm trở lại đây, hệ thống giáo dục Trung Quốc đã cấy vào đầu người dân nước này một niềm tin là biển Đông thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc".

Ông Roberts dẫn lời một giáo sư Trung Quốc, nói về thực tế vô cùng nguy hiểm: "Nếu bạn đề nghị một người Trung Quốc 50 tuổi vẽ bản đồ nước này, người đó sẽ vẽ tấm bản đồ mà chỉ có Trung Quốc đại lục. Nhưng với một người Trung Quốc 25 tuổi, chắc chắn tấm bản đồ sẽ xuất hiện cả biển Đông".

Đồng quan điểm trên, chuyên gia Richard Bitzinger từ Đại học Nanyang (Singapore) còn cho hay: "Một bộ phận không nhỏ người dân Trung Quốc tin rằng họ đang bị chèn ép trong tranh chấp tại biển Đông. Hệ lụy nguy hiểm là Bắc Kinh sẽ lợi dụng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và tư tưởng nước lớn của bộ phận này để tiếp tục không chịu thỏa hiệp".

Tuy nhiên, ngay tại “sân nhà”, Bắc Kinh cũng đã gặp phải những tiếng nói chỉ trích.

Một nhà bình luận xã hội thắc mắc trên trang Weibo rằng theo bản đồ mới của Trung Quốc, hình dáng của nước này không còn giống con gà trống (chỉ có phần đại lục, không có vùng biển phía Nam) - cách mô tả tiêu chuẩn mà nước này trước đây vẫn thường giảng dạy cho các học sinh nữa.

Ông Wu Ge, nhà bình luận các vấn đề quân sự toàn cầu của Trung Quốc mỉa mai: “Nếu trong quá khứ Mỹ muốn bao trọn Hawaii và Guam, Anh và Pháp muốn chiếm các vùng lãnh thổ nước ngoài, họ có lẽ chỉ cần trưng ra bản đồ thế giới. Liệu có ích lợi gì không khi cho công bố các bản đồ này? Chẳng có gì khác ngoài việc bộc lộ rõ tham vọng. Việc làm này chỉ nhằm khuếch trương chủ nghĩa yêu nước mù quáng”.

Theo báo Tuổi trẻ, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 26/6, trả lời câu hỏi của phóng viên: “Trung Quốc vừa phát hành bản đồ đường 10 đoạn nuốt trọn biển Đông. Xin cho biết quan điểm?”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việc phát hành bản đồ đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị nhiều nước phản đối. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của Trung Quốc.”

 Xem thêm Video: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ bác bỏ lập luận vô lý của Trung Quốc trên CNN

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại