Australia tự tin "đang tìm đúng khu vực máy bay MH370 rơi“

Phương Chi |

Ngày 3/12, giới chức Australia tự tin cho biết họ đang tìm đúng khu vực rơi của chiếc máy bay hiệu MH370 thuộc Malaysia Airlines gặp nạn từ năm ngoái.

Một dữ liệu mới cho thấy chiếc máy bay gặp nạn có thể đang nằm ở đáy biển phía nam của vùng tìm kiếm trên Ấn Độ Dương, nơi mà các hoạt động tìm kiếm sẽ tập trung vào đó kể từ bây giờ.

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở 239 người đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh thì đột nhiên biến mất vào tháng 3/2014.

Phó Thủ tướng Australia Warren Truss cho biết, giới chức nước này rất lạc quan với khả năng sẽ tìm thấy MH370. Ông Truss nói thêm rằng, các hoạt động tìm kiếm MH370 có khả năng sẽ kết thúc vào tháng 6/2016.

Trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Darren Chester cũng thông báo với báo chí rằng: “Chúng tôi đang cực kỳ tự tin rằng mình đang tìm kiếm đúng chỗ”.

Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích do Australia dẫn đầu đang lục soát ở một khu vực rộng khoảng 120.000km2, cách thành phố cảng Perth (Australia) 2.000km.

Trung tâm điều phối cuộc tìm kiếm máy bay JACC nói đội tìm kiếm đã rà soát hơn 75.000 km2 nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của MH370.

Một phần cánh của chiếc máy bay này đã được tìm thấy trên đảo Reunion (Pháp) trong tháng 7 vừa qua, cách khu vực tìm kiếm khoảng 4.000km.

Giới chức Australia khẳng định, mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy ở Reunion không ảnh hưởng đến kế hoạch tìm kiếm của họ. Có thể các dòng hải lưu đã khiến mảnh vỡ này trôi dạt đến Pháp.

Toàn bộ chi phí của cuộc tìm kiếm MH370 ước tính sẽ lên tới 131 triệu USD./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại