Assad thừa nhận đã 'phạm sai lầm', 'có lỗi' trong vấn đề Syria

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trả lời phỏng vấn trên tờ Der Spiegel (Đức), Tổng thống Syria Assad đã thừa nhận mình mắc sai lầm và rằng cả chính phủ và quân nổi dậy đều có lỗi trong nội chiến.

Tờ Der Spiegel dẫn lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad thừa nhận: "Chúng ta đều phạm sai lầm. Ngay cả Tổng thống cũng phạm sai lầm". Tuy nhiên, hiện tờ báo này vẫn chưa đăng tải đầy đủ nội dung cuộc phỏng vấn và cũng không nói rõ những sai lầm này là gì.

Chia sẻ trên tờ báo này, ông Assad nói rằng ông không tin vào một sự hòa bình dựa trên việc đàm phán với lực lượng nổi dậy đang cố gắng lật đổ mình: "Theo định nghĩa của tối, một lực lượng đối lập chính trị thì không được trang bị vũ khí".

 	Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Assad đã sẵn sàng tổ chức bầu cử trước khi nhiệm kì của mình kết thúc, tuy nhiên, ông vẫn chưa quyết định có tiếp tục tranh cử hay không. "Nếu tôi không có được sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ không tái tranh cử".

Ông Assad một lần nữa cũng phủ nhận việc chính phủ của mình có liên quan tới vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 tại ngoại ô Damascus, khiến hàng nghìn người thương vong.

"Hình ảnh mà các bạn đang thêu dệt về tôi là một người giết cả người dân nước mình. Các quan chức phương tây, những người nói rằng quân đội của Assad đã gây ra việc này, còn tin al-Qaeda hơn cả tin tôi".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại