Anh trai trùm khủng bố Bin Laden xây tòa nhà cao nhất châu Phi

Minh Thu |

Doanh nhân Sheikh Tarek bin Laden, người anh trai cùng cha khác mẹ của trùm khủng bố Osama bin Laden, sẽ cho xây một tòa tháp được kỳ vọng là tòa nhà chọc trời cao nhất tại châu Phi.

Theo tờ Independent, hồi năm 2008, doanh nhân người Ả Rập Xê-út sở hữu Tập đoàn Phát triển Trung Đông đặt trụ sở tại Dubai, từng đề xuất xây dựng một chiếc cầu khổng lồ dọc Biển Đỏ.

Còn trong năm nay, hãng tin Sputnik của Nga cho hay ông chủ tập đoàn này sẽ cho xây tòa nhà chọc trời mang tên “Tháp Al-Noor” tại thành phố lớn nhất của Moroc mang tên Casablanca với chiều cao 540 m.

Nó sẽ trở thành biểu tượng đại diện cho 54 quốc gia độc lập tại châu Phi.

Hình ảnh minh họa “Tháp Al-Noor”.

“Chiều cao của tòa nhà là 540 m nhằm gợi nhớ cho chúng ta rằng châu Phi có 54 quốc gia. Tất cả người dân châu Phi sẽ cảm thấy rằng họ là một phần của công trình”, website chính thức của dự án viết.

Trong thời gian tới, tòa nhà của anh trai trùm khủng bố Bin Laden sẽ cao hơn gấp đôi so với công trình Trung tâm Carlton cao 223 m. Tòa nhà Carlton được xem là trung tâm mua sắm lớn với số tầng khủng nhất châu Phi trong suốt 41 năm qua.

Theo Sputnik, công trình “Tháp Al-Noor” dự kiến sẽ được triển khai xây dựng vào tháng Sáu năm sau.

“Nó sẽ là tòa tháp cao nhất tại châu Phi. Chúng tôi chọn Moroc bởi đây là cửa ngõ giữa châu Phi và châu Âu. Moroc còn là một quốc gia hiện đại và nền chính trị ổn định”, quản lý dự án Amede Santa chia sẻ.

Công trình này sẽ có 114 tầng và mặt chính tòa nhà được trang trí bằng các ký tự từ 1.000 ngôn ngữ của châu Phi. Chi phí dự tính là khoảng 1 tỷ USD.

Toàn bộ dự án sẽ bao gồm một khách sạn 7 sao, một trong tâm kinh doanh và mua sắm. Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 6/2018.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại