Ăn trong lễ Ramadan, 2 cậu bé bị IS treo ngược lên cột

Minh Quang |

Vì quá đói, 2 cậu bé người Syria đã lén ăn trong lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Hành động đó đã khiến nhóm khủng bố IS nổi giận và trừng phạt 2 cậu bé bằng cách treo ngược lên cột trong suốt nhiều giờ!  Khủng bố IS đang áp đặt nhiều đạo luật hà khắc tại Syria và Iraq

Tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria (SOHR) đã xác nhận thông tin này và cho biết sự việc xảy ra tại làng Mayadeen, tỉnh Deir Ezzor.

“Chúng tôi được người dân nơi đây thông báo về việc 2 cậu bé dưới 18 tuổi vì đói đã lén ăn vào ban ngày trong lễ Ramadan. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã biết sự việc.

Chúng bắt giữ, trói tay và treo ngược lũ trẻ trên cột từ sáng cho tới chiều tối mà không ai dám ngăn cản”, Rami Abdel Rahman – người đứng đầu SOHR cho biết.

2 đứa trẻ còn bị dán tờ giấy trên người ghi rõ vì sao chúng bị phạt.

“Những người này đã vi phạm quy định không được ăn vào buổi sang trong lễ Ramadan”, nhóm IS viết.

Theo quy định của đạo Hồi, trong suốt tháng ăn chay Ramadan bắt đầu từ thứ 5 tuần trước, người dân không được phép ăn, uống bia, rượu, hút thuốc và quan hệ tình dục từ sáng cho tới chập tối.

Kể từ khi bành trướng và chiếm giữ một phần lớn diện tích lãnh thổ tại Iraq và Syria, nhóm khủng bố IS đã thi hành hàng loạt quy định nghiêm khắc để đàn áp người dân.

Chúng không ngần ngại sử dụng những hình phạt tàn độc như đánh bằng roi da, chặt đầu, ném đá tới chết, đóng đinh lên người.

Hồi đầu năm 2015, Iraq rúng động khi nhóm IS xử tử 13 người chỉ vì dám xem bóng đá! Cụ thể các phiến quân IS đã bắt gặp nhóm thiếu niên này tập trung xem trận đấu giữa Iraq và Jordan ở giải Asian Cup qua TV tại quận Al-Yarmouk, thành phố Mosul.

Chúng bắt giữ những nạn nhân vô tội và xử tử công khai ngoài đường. Một số nhân chứng cho hay các tay súng IS dùng súng máy hạ sát không nương tay những thiếu niên kể trên.

Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi nhóm IS sát hại dã man 2 dân thường Iraq. Những tên khủng bố này đã bắt nạn nhân lên đỉnh của một tòa nhà tại Mosul và đẩy họ xuống.

Một tay súng IS sau đó cho hay, 2 người này bị kết tội băng hoại đạo đức khi có hành động quan hệ đồng giới. Hình phạt dành cho họ là cái chết!

IS tháo chạy khỏi căn cứ quân sự gần Raqa

Liên quan tới tình hình chiến sự tại Syria, SOHR cũng thông báo, lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG) với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã giành được chiến thắng quan trọng trong ngày hôm qua (22/6).

Ảnh minh họa

Lực lượng người Kurd đã chiếm được căn cứ quan trọng tại Syria

Cụ thể YPG đã mở cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Liwa 93. Cùng lúc đó máy bay liên quân liên tục dội bom xuống vị trí này để phủ đầu nhóm IS.

Nhờ đó YPG dễ dàng tấn công khiến các tay súng khủng bố phải tháo chạy khỏi nơi đây.

Đây là căn cứ có ý nghĩa quan trọng vì nó có thể kiểm soát con đường huyết mạch nối với tỉnh Raqa vốn là thành trì của IS với tỉnh Aleppo ở phía tây và Hasakah ở phía đông.

Nhóm IS đã chiếm giữ Raqa từ mùa hè năm ngoái tới nay.

Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần, IS phải hứng chịu những tổn thất không nhỏ. Trước đó, YPG cũng đã giải phóng thị trấn Tal Abyad giáp biên với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến thắng tại Tal Abyad không chỉ có ý nghĩa giải phóng thị trấn này khỏi tay IS mà còn giúp liên quân chặt đứt con đường tiếp tế của IS.

Từ trước tới nay, IS được cho là bí mật đưa các tay súng vào Syria bằng con đường này thông qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Để có thể đánh bại IS mà không cần đổ quân vào Syria, Washington không chỉ cung cấp vũ khí cho YPG mà còn hỗ trợ đào tạo, trả lương cho các tay súng nổi dậy để chống lại nhóm khủng bố IS.

Hãng Reuters mới đây đưa tin cho hay, Washington chấp thuận trả cho mỗi tay súng chống lại IS từ 250 tới 400 USD/tháng, tùy vào trình độ và vai trò trong lực lượng “dân quân” này.

Hiện người ta chưa rõ có bao nhiêu tay súng đang nhận lương từ người Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện tại đang có 200 tay súng người Syria gia nhập đội ngũ này và đang được các cố vấn quân sự Mỹ đào tạo bài bản.

Trước đó có khoảng 1.500 tay súng đã hoàn thành khóa đào tạo tương tự.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng tiết lộ, các phi công người Syria tham gia vào liên minh tiễu trừ IS do Mỹ dẫn đầu cũng sẽ nhận được một khoản tiền nhưng ông từ chối tiết lộ con số cụ thể là bao nhiêu.

Ước tính kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch tiêu diệt IS, đã có khoảng 6.000 người Syria tình nguyện gia nhập lực lượng do Mỹ đào tạo.

Tuy nhiên, con số này nhanh chóng giảm dần vì nhiều lý do khách quan. Washington đang kêu gọi đẩy nhanh quá trình đào tạo và tuyển thêm quân.

Hiện có nguồn tin cho rằng, sở dĩ hàng trăm người rời bỏ hàng ngũ là vì họ bị buộc phải ký một thỏa thuận, trong đó quy định rõ không được phép chống đối Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại