Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh IS tuyên bố bắn hạ máy bay Nga

Quang Minh |

Thứ Hai (9.11) vừa qua, nhà chức trách Ai Cập thông báo đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm IS tuyên bố bắn hạ máy bay Nga A321 hôm 31.10.

Ashraf Ali al-Gharably là thủ lĩnh của nhóm Ansar Bait al-Maqdis, gần đây đã thề trung thành với IS và coi mình là một chân rết của IS tại Sinai.

Vào thứ Hai, cảnh sát Cairo đã thông báo Gharably bị giết trong một cuộc đấu súng khi bị vây bắt.

Theo thông báo, Gharably lãnh đạo chi nhánh IS tại Khu vực Quân sự Trung tâm (CMR) và Bán đảo Bahariya. Hắn đang lên kế hoạch tấn công vào khu vực thủ đô Cairo.

Tên này cũng được cho là đứng đằng sau nhiều vụ tấn công gần đây. Nhà chức trách Ai Cập nghi ngờ y thực hiện vụ ám sát vào cựu Bộ trưởng Nội vụ ông Mohamed Al-Saied năm 2013 ,đánh bom lãnh sự quán Italia mùa hè năm ngoái.

Gần đây nhất, nhóm IS chi nhánh Sinai khẳng định trách nhiệm khủng bố thành công chiếc máy bay Nga số hiệu 9268 chở 224 hành khách. Tuyên bố này của chúng đang được nhà chức trách tiến hành điều tra làm rõ.

Ai Cập hiện đang chỉ huy quá trình điều tra thảm họa máy bay Nga. Trong khi nguyên nhân chính xác chưa được biết tới thì các nhà chuyên môn cho rằng khả năng máy bay bị đánh bom hoặc động cơ hỏng có thể là thủ phạm chính.

Cả phía Ai Cập và Nga đều bác bỏ mọi phỏng đoán trước khi sự thật về vụ việc được làm rõ.

Tình báo Mỹ và Anh thông tin rằng nhờ các tin tức tình báo thu được khi nghe lén IS nói chuyện, họ khẳng định chúng đứng đằng sau vụ việc tồi tệ nhất lịch sử hàng không Nga này.

Ngày hôm qua, một tờ báo Anh là Sunday Times đã xác định được danh tính kẻ tuyên bố đặt bom chiếc A321. Y là Abu Osama al-Masri, một tu sĩ người Ai Cập và là thành viên của IS chi nhánh Sinai. Y thách thức các nhà chức trách Ai Cập chứng minh “IS không tham gia vụ việc”.

Các nhà điều tra đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi để lần tìm manh mối về chất nổ sau thảm họa. Ít nhất cần 2 tuần để có được kết quả chính thức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại