5 cái chết bí ẩn của các cựu quan chức Ukraine đầu năm 2015

Phạm Khánh |

Theo Đài phát thanh Châu Âu Tự do (RFE/RL), chỉ trong 34 ngày đầu năm 2015, có tới 5 cựu quan chức cấp cao Ukraine qua đời. Điều đặc biệt, tất cả các vụ đó đều không tự nhiên và được cho là tự tử.

RFERL cho hay, trong 5 vị quan chức trên có một cựu thị trưởng, một cựu giám đốc đường sắt và một cựu lãnh đạo cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về tư nhân hóa.

Mặc dù các nhà chức trách nghi ngờ là do tự tử, nhưng dựa vào sự nghiệp chính trị và công việc trước đây, nhiều người Ukraine cho rằng họ đã bị sát hại.

Mykola Serhiyenko, cựu Phó giám đốc Công ty Đường sắt Ukraine

Ngày 26/1/2015, ông Mykola Serhiyenko, cựu Phó giám đốc đầu tiên của Công ty Đường sắt Ukraine chết tại nhà ở Kiev. Hiện trường cho thấy ông dường như đã dùng khẩu súng săn của mình để tự sát.

Ông Mykola Serhiyenko.

Các nhà điều tra cho biết, vào thời điểm vụ việc xảy ra, ông Serhiyenko, 57 tuổi, ở nhà một mình, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa từ bên trong, không có dấu hiệu dựng hiện trường giả.

Ông Serhiyenko làm việc cho Công ty Đường sắt Ukraine từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2014. Ông được bổ nhiệm bởi ông Mykola Azarov, cựu Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

Hiện cả ông Azarov và ông Yanukovych đều đang bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã về tội biển thủ và sử dụng sai công quỹ.

Oleksiy Kolesnyk, cựu lãnh đạo chính quyền Kharkov 

Ông Oleksiy Kolesnyk.

Ngày 29/1/2015, ông Oleksiy Kolesnyk, 64 tuổi, cựu lãnh đạo chính quyền khu vực Kharkov, bị phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Ông không để lại bức thư tuyệt mệnh nào nhưng các phương tiện truyền thông và các nhà điều tra đều ngụ ý rằng ông đã tự tử.

Họ cũng cho hay, ông chết vào ngày sinh nhật của bạn ông là chính trị gia Yevhen Kushnaryov, cựu Thống đốc Kharkov bị bắn chết khi đang đi săn vào năm 2007.

Serhiy Walter, cựu Thị trưởng thành phố đông nam Melitopol

Ông Serhiy Walter.

Ngày 25/2/2015, cựu Thị trưởng thành phố đông nam Melitopol, Serhiy Walter, 57 tuổi, cũng chết trong tư thế treo cổ.

Ông Walter bị sa thải khỏi vị trí thị trưởng Melitopol năm 2013 và đang bị xét xử vì tội lạm dụng quyền lực và có mối quan hệ với tội phạm có tổ chức.

Oleksandr Bordyuh, phó Cảnh sát trưởng thành phố Melitopol

Ông Oleksandr Bordyuh.

Ngày 26/2/2015, một ngày sau khi cái chết của ông Walter, thi thể của phó Cảnh sát trưởng thành phố Melitopol Oleksandr Bordyuh, 47 tuổi, được tìm thấy trong một nhà để xe.

Theo các phương tiện truyền thông, ông Bordyuh bị chết do tăng huyết áp hay đột quỵ.

Mykhaylo Chechetov, phó Chủ tịch Đảng Các khu vực

Ông Mykhaylo Chechetov.

Ngày 28/2/2015, Mykhaylo Chechetov, phó Chủ tịch Đảng Các khu vực, đồng minh của Tổng thống Viktor Yanukovych, đã tử vong sau khi nhảy hoặc ngã từ cửa sổ căn hộ tầng 17.

Ông đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội lạm dụng quyền hành trong thời gian làm cựu chủ tịch Quỹ Tài sản Nhà nước (4/2003 đến 4/2005), người chịu trách nhiệm chính về tư nhân hóa trong thời kỳ lãnh đạo của tổng thống Leonid Kouchma.

Chechetov không phải là lãnh đạo đầu tiên của Quỹ Tài sản Nhà nước bị chết không tự nhiên.

Hôm 27/8/2014, thi thể của Valentina Semenyuk-Samsonenko cũng đã bị phát hiện chết bởi một phát súng vào đầu, khẩu súng nằm gần đó.

Valentina lãnh đạo cơ quan này từ tháng 4/2005 đến tháng 5/2008. Gia đình bà cho hay họ bác bỏ khả năng tự tử và cho hay bà đã từng nói có ai đó đang định sát hại bà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại