2 đoạn trong video thiêu sống phi công bóc trần chiến lược của IS

My Lan |

Khác với những đoạn video mà IS công bố trước đó về các cuộc hành quyết con tin, video thiêu sống tàn bạo phi công Jordan Kasaesbeh được IS biên tập rất cẩn thận.

11 phi công sẽ bị "truy sát tới chết"

Thay vì chỉ có một vài bức ảnh, video về cuộc hành quyết mới nhất của IS bao gồm các đoạn phim, nhạc nền, giọng đọc và thậm chí là lời nói của chính nạn nhân được thu sẵn từ trước đó.

Báo Mỹ Daily Beast đánh giá, video này rõ ràng là nhằm tới chính phủ và quân đội Jordan - nước đang tham gia vào liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu.

Trong đó, phần mở đầu và kết thúc của đoạn video thiêu sống Kasaesbeh đã nói lên hầu hết chiến lược chiến tranh tâm lý của IS.

Ở phần đầu của đoạn video là hình ảnh của nhà vua Jordan Abdullah trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình Mỹ Charlie Rose Show hôm 5/12/2014.

Lúc đó, ông Abdullah từng tuyên bố rằng, khi Jordan gia nhập liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu, các phi công F-16 được quyền lựa chọn có tham gia hay không. "Tất cả các phi công đều giơ tay và bước về phía trước".

Đã từng có những phản ứng tiêu cực đối với cuộc trả lời phỏng vấn này của ông Abdullah. Với nhiều người Jordan, dường như nhà vua đang thể hiện trước mặt khán giả Mỹ, chứ không phải giải đáp những lo lắng của họ.

Có người còn nghi ngờ rằng, liệu cuộc chiến của liên quân có phải cuộc chiến của Jordan hay không.

IS đã cố gắng khơi sâu vấn đề đó, không chỉ tố cáo các hoạt động quân sự và tình báo của Jordan với liên quân và với Israel, mà còn nêu tên thêm 11 lính không quân Jordan trong đoạn cuối của video.

IS đã đăng trong đoạn video ảnh chân dung của 11 binh sĩ này, cùng với bản đồ vệ tinh chỉ rõ nơi mà chúng cho là nhà của họ. Trên mỗi hình ảnh là dòng chữ: "Wanted Dead" (tạm dịch: Truy sát tới chết).

Hình ảnh và những thông tin về các binh sĩ Jordan kia có thể dễ dàng được tìm thấy trong điện thoại của Kasaesbeh, nếu anh này mang theo nó. Song điều mà IS rõ ràng muốn thể hiện trong video chính là khả năng biết tường tận.

Một tuyên bố được IS đăng tải ở phần sau của đoạn phim, sau khi kết thúc cảnh thiêu sống rùng rợn, viết: "Nhân dịp này, Nhà nước Hồi giáo tuyên bố thưởng 100 đồng vàng dinar (đơn vị tiền tệ của Iraq) cho ai giết được một tên phi công liên quân".

Daily Beast nhận định, chiến lược của IS là khiến những người Jordan chống lại nhà vua cũng như liên quân, đánh vào sự bất bình trong một vài cộng đồng người có ảnh hưởng và làm bẽ mặt các  lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, dường như IS đã không đạt được toàn vẹn mong muốn của mình khi lửa giận dữ ở Jordan đang bùng lên dữ dội.

Mặc dù có những ý kiến cho rằng cần phải xem lại việc tham gia liên quân, song các thành viên trong gia đình phi công Kasaesbeh cùng nhiều người dân nước này đã kêu gọi trả thù.

Nhà vua Jordan cũng có những phát biểu cứng rắn, tuyên bố tăng cường tấn công nhằm vào tất cả các thành trì của IS ở Syria và Iraq, truy cùng diệt tận chúng.

Người Jordan bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết đau đớn của phi công Kasaesbeh

Người Jordan bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết đau đớn của phi công Kasaesbeh

Không thể đàm phán

Daily Beast dự báo, cuộc chiến tranh với IS có thể sẽ kéo dài, những sự việc gây phẫn nộ như vậy có thể còn tiếp diễn. Song, điều khó có thể xảy ra là việc các nước sẽ xem xét nghiêm túc đề nghị đòi tiền chuộc, hoặc trao đổi tù nhân từ IS.

Một cựu quan chức Mỹ dày dạn kinh nghiệm về đám phán giải cứu con tin cho hay, bằng cách hành quyết Kaaesbeh sau (hoặc thậm chí, có thể là trước) khi Jordan chấp thuận đề nghị trao đổi tù nhân, IS đã khẳng định rằng chúng không quan tâm tới việc đàm phán nghiêm túc.

Điều này sẽ buộc Jordan và các quốc gia khác tiến hành hoạt động giải cứu quân sự, thay vì cố gắng đàm phán với hi vọng con tin sẽ được thả.

"Nó sẽ thay đổi cuộc chơi một cách đáng kể. Giờ đây, mỗi khi có ai đó bị bắt giữ, thì nghĩa là anh ta sẽ bị giết. Chúng ta phải chủ động theo sau họ. Đó là cách tốt nhất để cứu họ".

Vị cựu quan chức này dự báo, Jordan có khả năng sẽ khai thác thêm nữa mạng lưới tình báo rộng lớn của mình ở Syria, tăng cường chia sẻ thông tin với Mỹ.

Như vậy, sự hợp tác liên minh giữa quân đội và các cơ quan tình báo các nước sẽ được củng cố - điều mà IS không hề muốn xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại