Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết chặn tổng thống Trump phát động tấn công Iran

Uyên Uyên |

Quốc hội Hoa Kỳ hôm 11/3 thông qua một nghị quyết nhằm kiềm chế khả năng tiến hành chiến tranh quân sự chống lại Iran của Trump, theo hãng tin Reuters.

Động thái này được đưa ra trước quan ngại về xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran sau quyết định ám sát tướng Soleimani – tư lệnh lực lượng Quds – do Tổng thống Trump ra lệnh và thực thi hồi đầu tháng 1.

Cụ thể, nghị quyết được thông qua với tỉ lệ 227 phiếu thuận và 186 phiếu chống. Hầu hết mọi thành viên đảng Dân chủ đều ủng hộ nghị quyết nhưng chỉ có 6 đồng minh đảng Cộng hoà của Trump đồng tình.

Đây là nỗ lực mới nhất của Quốc hội nhằm hạn chế quyền Tổng thống trong trường hợp ông muốn phát lệnh tấn công Iran. Dự thảo nghị quyết này, do Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine khởi xướng, yêu cầu Trump phải rút quân Mỹ đang tham chiến tại Iran, ngoại trừ trường hợp Quốc hội tuyên bố chiến tranh hoặc uỷ quyền sử dụng lực lượng quân sự tại nước này.

"Chúng ta có trách nhiệm phải hành động vì ai cũng biết căng thẳng có thể tiếp tục bùng phát bất cứ lúc nào," Eliot Engel, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện kêu gọi cho phiếu thuận.

Sau khi rút khỏi thoả thuận hạt nhân quốc tế đạt được từ thời Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama, Tổng thống Trump tham gia vào nhiều chiến dịch gây áp lực tối đa lên Iran, bao gồm làm mới các lệnh trừng phạt và tiến hành chiến tranh xung đột với nước này.

Những người ủng hộ nghị quyết lưu ý rằng Hiến pháp đã trao quyền lực tuyên bố chiến tranh cho Quốc hội, chứ không phải Tổng thống. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các Tổng thống ở cả hai đảng liên tục mở rộng quyền hạn của Nhà Trắng để theo đuổi hành động quân sự và phớt lờ các nhà lập pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại