*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
GD&TĐ - Tối 8/9, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía các căn cứ Mỹ ở Bahrain và Kuwait, để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu dầu của Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố thu giữ “một trong những tàu ngầm không người lái thông minh, hiện đại nhất” thuộc sở hữu của quân đội Mỹ.
Giới chức quân sự và tình báo Mỹ được cho là đã bắt đầu thảo luận về khả năng giảm bớt nhân sự và cơ sở đóng quân thường trực ở Trung Đông.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo về việc thu giữ "một trong những tàu lặn thông minh, không người lái hiện đại nhất" thuộc biên chế quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khẳng định đây chỉ là một thiết bị không người lái đời cũ và không chứa bất kỳ thiết bị nhạy cảm nào.
Iran tuyên bố lực lượng Vệ binh Cách mạng đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz.
Truyền thông Mỹ giải thích lý do ông Donald Trump không thể bóp nghẹt Iran là do các biện pháp trừng phạt đã lặp đi, lặp lại gần chục năm qua.
Cuộc chiến tại Iran đang làm biến đổi nền kinh tế toàn cầu, từ giá xăng đến kiểm soát eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế.
Chiến dịch gây sức ép kinh tế, quân sự và phong tỏa hàng hải của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy Iran vào thế khó. Tehran vừa tìm cách nối lại đàm phán, vừa cảnh báo áp dụng các chiến thuật mới và mở rộng biện pháp đáp trả nếu sức ép tiếp tục gia tăng.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, nước này đã tiến hành vụ thử tên lửa chống hạm đầu tiên ngay phía trên tàu sân bay Mỹ.
Sau khi bị mắc kẹt trên Biển Đông do sự cố mất điện vào tháng 7, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Benfold của Hạm đội 7 đã được kéo về Vịnh Subic, Philippines để sửa chữa khẩn cấp. Cơ sở này nằm trong số nhiều trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa mà Hải quân Mỹ duy trì và phát triển trong khu vực.
Trong bối cảnh Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ bày tỏ thái độ ủng hộ một tuyến đường xuất khẩu dầu qua Syria tới Địa Trung Hải.
Giới chức Mỹ không hy vọng nhiều vào khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với chính quyền Iran và đe dọa sẽ phá hủy chương trình này.
Tâm điểm