Quảng Trị: Cảnh báo tình trạng giả mạo lãnh đạo để vay tiền cán bộ

Hữu Thành |

Các đối tượng tạo lập tài khoản giả mạo, chiếm đoạt tài khoản facebook, zalo của cán bộ, lãnh đạo các huyện, sở, ngành của tỉnh Quảng Trị rồi mạo danh họ để vay mượn tiền.

Các đối tượng giả mạo facebook, zalo của cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Quảng Trị để âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh minh hoạ).

Các đối tượng giả mạo facebook, zalo của cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Quảng Trị để âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh minh hoạ).

Ngày 2/4, trung tá Phan Xuân Chi, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh này nổi lên hoạt động của các đối tượng lập tài khoản giả mạo hoặc chiếm đoạt facebook, zalo của cán bộ, lãnh đạo sở, ngành, rồi mạo danh họ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi lập tài khoản giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản facebook, zalo của cán bộ, lãnh đạo, các đối tượng tìm hiểu hoạt động, mối quan hệ của họ để nắm thông tin, rồi nhắn tin vay mượn tiền những người quen, đồng nghiệp của họ, yêu cầu gửi vào số tài khoản ngân hàng mang tên người khác.

Vẫn theo trung tá Phan Xuân Chi, các đối tượng lừa đảo đã nhắn tin mượn tiền nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, song với tinh thần cảnh giác nên đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa có trường hợp nào bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng phương thức trên.

 Quảng Trị: Cảnh báo tình trạng giả mạo lãnh đạo để vay tiền cán bộ  - Ảnh 1.

Lời cảnh báo của một lãnh đạo cấp huyện ở tỉnh Quảng Trị khi bị các đối tượng giả mạo tài khoản facebook, zalo để mượn tiền. Ảnh: Chụp lại màn hình L.N.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh thông tin, lần tìm những kẻ giả mạo cán bộ lãnh đạo để âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại