Vừa trở lại biển lớn, tàu sân bay Mỹ lại phải "nhập viện"

Bảo An |

(Soha.vn) - Kế hoạch bảo dưỡng và nâng cấp tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ tiếp tục kéo dài hơn dự kiến do yêu cầu bảo dưỡng hệ thống động cơ đẩy.

Tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã bắt đầu chạy thử nghiệm vào tháng trước sau khi trải qua quá trình nâng cấp kéo dài 4 năm. Tuy nhiên, kế hoạch hoạt động trở lại của tàu sân bay tiếp tục bị hoãn lại để hoàn thành công việc bảo dưỡng hệ thống động cơ đẩy của nó.

Kế hoạch bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ tàu sân bay đã được hoàn thành”, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Hải quân Đại Tây Dương, Trung tá Mike Kafka cho biết. “Quyết định bảo dưỡng hiện tại sẽ khiến thời gian chạy thử trên biển lần tiếp theo bị lùi sang tháng 10”.

Phát ngôn viên Mike Kafka cho biết quá trình bảo dưỡng động cơ đẩy sẽ mất khoảng 20 ngày. Ông không tiết lộ chi tiết về việc sửa chữa, nhưng khẳng định những bộ phận được bảo dưỡng không liên quan tới việc sự cố hỏng hóc.

Tàu sân bay Theodore Roosevelt.
Tàu sân bay Theodore Roosevelt.

Tàu sân bay Theodore Roosevelt đã chính thức trở lại biển vào ngày 29/8, sau khi quá trình bảo dưỡng và nâng cấp kéo dài 4 năm kết thúc. Sau đó, tàu đã hoàn thành hai cuộc thử nghiệm trên biển để kiểm tra khả năng hoạt động.

Tổng kinh phí cho dự án đại tu tàu sân bay Roosevelt là 2,622 tỷ USD. Toàn bộ các hệ thống chính của tàu đã được thay thế, nâng cấp hoặc thiết kế mới và cả hai lò phản ứng hạt nhân của tàu cũng được nạp lại nhiên liệu. Sau khi nâng cấp, tàu sân bay Theodore Roosevelt có thể hoạt động thêm 23 năm nữa.

Quá trình đại tu tàu sân bay Theodore Roosevelt dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2013, nhưng thời hạn này đã bị lùi lại hai lần do những công việc phát sinh và một số thay đổi trong quá trình đại tu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại