Vụ "tên lửa Nga rơi trên đất Iran": Chỉ là chiến tranh tâm lý

Hải Vy |

Bộ Quốc phòng Iran lên tiếng về thông tin của CNN, theo đó 4 tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến Nga trên biển Caspian hôm 7/10 đã rơi ở Iran thay vì đến các mục tiêu IS ở Syria.

Thông tin trên do 2 quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ với hãng tin CNN vào hôm qua (8/10).

Theo đó, trong quá trình giám sát cuộc tấn công của Nga, tình báo Mỹ đã phát hiện ít nhất 4 tên lửa rơi xuống Iran khi băng qua quốc gia này để tới Syria.

Quan chức Mỹ cho biết, dựa trên các báo cáo tình báo về mức độ thiệt hại thì một số tòa nhà đã hư hại và có thể còn có người dân bị thương.

CNN cho biết, hiện chưa rõ tên lửa Nga đã rơi xuống khu vực nào ở Iran.

Trong khi đó, theo tờ New York Times, 4 tên lửa hành trình của Nga đã rơi xuống một vùng nông thôn ở bắc Iran, tuy nhiên, chưa xác định được vị trí chính xác của các tên lửa này và mức độ thiệt hại hay thương vong mà chúng gây ra.

Do các tàu chiến Nga được triển khai trên biển Caspian nên hành trình bay của các tên lửa sẽ băng qua Iran và Iraq trước khi tới Syria.

Trong cuộc tấn công hôm 7/10, quân đội Nga đã bắn một loại tên lửa tương đối mới, gọi là Kalibr. Theo CNN, đây là lần đầu tiên Nga triển khai tên lửa này tham chiến.


Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS hôm 7/10

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS hôm 7/10

Hiện tại, các quan chức Nga và Iran đều bác bỏ thông tin từ phía Mỹ.

CNN cho biết, trên Facebook chính thức của mình, Bộ Quốc phòng Nga đã kịch liệt phản bác thông tin mà hãng tin của Mỹ đưa ra.

"Không như CNN, chúng tôi không dẫn "những nguồn tin giấu tên", chúng tôi công bố hình ảnh các tên lửa được phóng đi và các mục tiêu mà chúng phá hủy trong thời gian thực" - Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

"Dù những người đồng nghiệp của chúng tôi ở Lầu Năm Góc và Langley (nói đến CIA) có khó chịu tới đâu thì cuộc tấn công của chúng tôi ngày hôm qua, với các loại vũ khí dẫn đường chính xác cao nhằm vào các cơ sở của IS ở Syria, đã bắn trúng mục tiêu".

Đáp lại, một quan chức Mỹ nắm rõ các báo cáo tình báo cho biết, trước đây, Moscow cũng từng phủ nhận "những người lính xanh" (gọi theo màu quân phục của họ), trang bị vũ khí Nga chống lại chính phủ Ukraine ở Crimea là lính Nga.

Tuy nhiên, sau đó, Moscow đã sáp nhập Crimea.

Cùng ngày, theo kênh truyền hình nhà nước IRINN - Iran, một quan chức giấu tên của nước này cũng phủ nhận thông tin của CNN.

Hãng thông tấn FARS (Iran) cho biết thêm rằng, Bộ Quốc phòng nước này đã bác bỏ thông tin cáo buộc 4 trong số 26 tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến của Hạm đội Caspian nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria rơi xuống Iran.

Theo FARS, Bộ Quốc phòng Iran cho rằng những cáo buộc này là một phần trong chiến lược "chiến tranh tâm lý" của phương Tây.

Trước đó, hôm 7/10, theo hình ảnh phát sóng trên Đài truyền hình Nga, Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Putin rằng 26 tên lửa hành trình phóng đi từ 4 tàu chiến đã tiêu diệt toàn bộ 11 mục tiêu của IS, không gây thương vong dân sự.

Theo CNN, hiện không rõ những tên lửa mà ông Shoigu đề cập đến có giống với phía các quan chức Mỹ hay không, bởi có thể những tên lửa mà các quan chức Mỹ nói đến được phóng đi sau khi ông Shoigu báo cáo trên truyền hình.

New York Times cho biết, báo cáo của Mỹ về những tên lửa Nga trượt mục tiêu được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kịch liệt chỉ trích động thái của Moscow là "không chuyên nghiệp".

Phát biểu tại cuộc họp của NATO ở Brussels, ông Carter cho biết Moscow đã phóng tên lửa hành trình mà không thông báo trước.

Theo một số quan chức Mỹ, việc phát sinh vấn đề với các tên lửa của Nga không có gì bất ngờ, do chúng chưa từng được thực chiến trước đây.

Song, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington khá bất ngờ khi Nga dùng tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu IS ở Syria, do loại vũ khí này thường được sử dụng khi phải đối phó với các hệ thống phòng không hạng nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại