Vụ Mistral: Xuất hiện rào cản mới khiến Pháp khốn đốn

Quang Huy |

Theo tờ Kommersant, Nga đang có kế hoạch cung cấp mẫu trực thăng tấn công Ka-52K cho các khách hàng tiềm năng muốn mua lại 2 tàu Mistral của Pháp.

Pháp vẫn đang tìm kiếm khách hàng mới để bán lại 2 tàu đổ bộ lớp Mistral đóng cho Nga.

Mới đây, một nguồn tin giấu tên của tờ Kommersant cho hay, cùng với tàu chiến, khách hàng tiềm năng có thể mua các máy bay trực thăng Ka-52K do Nga chế tạo riêng cho dự án này.

Song, kế hoạch chào bán Ka-52K của Moscow có thể sẽ khiến Paris khốn đốn.

Theo nguồn tin, số phận 2 chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng liên quan trực tiếp tới kế hoạch phát triển thị trường của Nga dành cho các máy bay Ka-52K, do ngay từ đầu chúng đã được thiết kế để phục vụ trên các tàu chiến Mistral.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, trong trường hợp các khách hàng tiềm năng từ chối mua lô trực thăng của Nga, Moscow có quyền bác bỏ bản hợp đồng bán tàu Mistral. Điều này sẽ khiến Pháp gặp những khó khăn không hề nhỏ.

Trước đó, hồi tháng 5 năm nay, theo ông Sergei Mikheev - thiết kế trưởng của hãng trực thăng Kamov, các trực thăng Ka-52K vẫn sẽ được Hải quân Nga sử dụng dù Pháp không chuyển giao tàu.

Ông Mikheev cho hay, Hải quân Nga không ngại việc chuyển đổi mục đích sử dụng của những trực thăng này, bởi chúng có thể được trang bị trên bất cứ chiếc tàu nào của Hải quân Nga.

Việc thiết kế mẫu trực thăng Ka-52K được bắt đầu vào năm 2011. Nhiệm vụ của Ka-52K trong biên chế Hải quân Nga là trang bị trên các tàu đổ bộ để hỗ trợ hỏa lực khi đổ hoặc mang theo tên lửa chống hạm.

Trực thăng Ka-52K tại diễn đàn quân sự Army 2015

Trong số những khách hàng tiềm năng của Mistral hiện nay có Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập...

Tuy nhiên, hầu hết những tuyên bố của chính quyền Pháp rằng 2 tàu chiến này sẽ được bán đi một cách dễ dàng là hoàn toàn không có cơ sở chắc chắn.

Hồi đầu tháng 8/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nhất trí chấm dứt hiệu lực của bản hợp đồng chế tạo và bàn giao 2 chiếc tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral.

Theo một nguồn tin cấp cao, Pháp đã hoàn trả cho Nga toàn bộ số tiền thanh toán cho các tàu chiến Mistral và sau khi bàn giao lại những trạng thiết bị của Nga lắp đặt trên 2 tàu chiến này thì Pháp có toàn quyền xử lý 2 chiếc Mistral.

Song, một nguồn tin trong chính phủ Nga hôm thứ Hai (31/8) cho hay, Pháp sẽ phải hỏi xin ý kiến và sự đồng ý từ Nga nếu Paris tìm được đối tác tiềm năng có ý định muốn mua 2 chiếc Mistral.

Và Moscow không phải chịu sự giới hạn về thời gian trong việc đưa ra quyết định có đồng ý với đối tác mới muốn mua tàu chiến của Pháp hay không.

"Nga phải thông qua việc lựa chọn đối tác mới mua hai tàu Mistral trong khi giới hạn thời gian cho việc xem xét, phê chuẩn này lại không được đặt ra”, nguồn tin Nga cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại