Tuần dương hạm lớn nhất thế giới của Nga tạm ngừng hoạt động

Ly Vy |

Kỳ hạm của Hạm đội Phương Bắc (Nga), tuần dương hạm Peter Đại đế sẽ được tiến hành bảo dưỡng theo định kỳ.

Thông tin này được người đứng đầu trung tâm báo chí thuộc Hạm đội Phương Bắc, ông Vadim Sergey cho biết vào hôm thứ hai vừa qua.

Việc sửa chữa con tàu sẽ được tiến hành tại nhà máy đóng tàu số 82 ở Roslyakovo (tỉnh Murmansk), nơi hiện tại đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để đưa tàu lên đốc.

"Tuần dương hạm hạng nặng Peter Đại đế đã sẵn sàng được đưa lên đốc cạn. Con tàu sẽ thực hiện một loạt các công việc cần thiết trước khi lên đốc," ông Sergey cho biết.

Tuần dương hạm Peter Đại đế của Hạm đội Phương Bắc

Ông cũng cho biết việc sửa chữa kỳ hạm của Hạm đội Phương Bắc được thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, từ giữa tháng 5 đến ngày 20/8/2015, nhà máy đóng tàu số 82 ở Roslyakovo cũng tiến hành sửa chữa tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay (tàu sân bay) Đô đốc Kuznetsov.

Như vậy, trong thời gian sửa chữa tàu Peter Đại đế, Hải quân Nga sẽ không có bất kỳ tuần dương hạm lớp Kirov nào đang hoạt động, do đây là con tàu duy nhất thuộc lớp còn trong biên chế.

Nga cũng đang tiến hành nâng cấp tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov cũng như lên kế hoạch sửa chữa nâng cấp 2 tàu thuộc lớp Kirov khác là Đô đốc Lazarev và Đô đốc Ushakov.

Tuần dương hạm Peter Đại đế thuộc lớp Kirov là loại tàu chiến lớn nhất thế giới (chỉ sau các tàu sân bay và tàu đổ bộ trực thăng).

Loại tàu này được thiết kế để tiêu diệt biên đội tàu mặt nước, tàu ngầm, máy bay của đối phương. Hệ thống động lực gồm 2 động cơ hạt nhân KN-3 giúp tàu di chuyển với tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động không hạn chế, thủy thủ đoàn 710 người.

Vũ khí trang bị của các tuần dương hạm lớp Kirov gồm 1 pháo hạm AK-130 cỡ 130 mm, 6 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan, 20 tên lửa chống hạm P-700 Granit, 96 tên lửa phòng không S-300F, 128 tên lửa phòng không 9K95 Tor, 40 tên lửa phòng không OSA-MA.

Vũ khí chống ngầm trên tàu gồm 10 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1000, 6 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-12000, 10 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, sàn đáp và hầm chứa cho 3 trực thăng săn ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại