Việt Nam sẽ nâng cấp tên lửa chống hạm cho tàu pháo TT-400TP?

Ly Vy |

Ông Vladimir Seredoho, Giám đốc Nhà máy đóng tàu Mid-Nevsky (thuộc Tập đoàn đóng tàu Thống nhất Nga) cho biết họ đang thảo luận với Việt Nam về việc nâng cấp mẫu tàu pháo TT-400TP.

Cụ thể, khi được hỏi liệu nhà máy có tiếp tục hợp tác với phía Việt Nam trong việc đóng các tàu tuần tra TP-400 (TT-400TP) cho Hải quân Việt Nam hay không, ông Vladimir Seredoho cho biết:

Chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng hợp tác thi công 6 tàu cho Việt Nam. Hiện tất cả các tàu này đều ở trong biên chế Hải quân Việt Nam.

Và nay chúng tôi đang chuẩn bị một hợp đồng cho các dịch vụ sau bán hàng khi mà thời hạn bảo hành kết thúc vào cuối năm 2016. Song song đó, các cuộc đàm phán đang được tiến hành về việc tiếp tục đóng mới phiên bản TT-400TP nâng cấp.

Hình dạng sắp tới của mẫu tàu này như thế nào thì phía đối tác Việt Nam vẫn chưa quyết định. Tôi cho rằng đến cuối năm nay chúng tôi sẽ đạt được những kết luận cuối cùng cho hợp đồng.

Hợp đồng này cung cấp tùy chọn để đóng thêm 8 tàu. Thời gian hoàn thành hiện vẫn chưa xác định nhưng xét đến kế hoạch 5 năm của phía Việt Nam thì tôi nghĩ rằng đến năm 2020 công việc sẽ hoàn tất.

Chúng tôi xây dựng những con tàu này, cộng tác với Việt Nam xây dựng khung thân tàu tại nhà máy của họ và Mid-Nevsky cung cấp vũ khí, thực hiện thử nghiệm.

Trong quá trình thi công chúng tôi không sử dụng vật liệu composite (nhà máy Mid-Nevsky là nơi duy nhất ở Nga chế tạo tàu cỡ lớn bằng vật liệu composite), đây là tàu bằng nhôm.

Giá trị của hợp đồng tôi không thể tiết lộ do đây là bí mật thương mại. Tôi chỉ có thể nói rằng thương vụ này đem lại lợi nhuận cho nhà máy.


Cấu hình nâng cấp tàu pháo tuần tra lớp Svetlyak thành tàu tên lửa mà Việt Nam có thể tham khảo

Cấu hình nâng cấp tàu pháo tuần tra lớp Svetlyak thành tàu tên lửa mà Việt Nam có thể tham khảo

Như vậy, với những thông tin được ông Seredoho cung cấp thì ngoài 6 chiếc TT-400TP đang phục vụ trong biên chế Hải quân nhân dân Việt Nam, sắp tới gần như chắc chắn chúng ta sẽ đóng thêm 8 tàu nữa.

Các tàu này nhiều khả năng sẽ được trang bị vũ khí mạnh hơn (như là tên lửa chống hạm) so với các tàu TT-400TP hiện tại.

Tàu pháo tuần tra lớp TT-400TP
Tàu pháo tuần tra lớp TT-400TP

Tàu pháo TT-400TP được đóng tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà dựa trên thiết kế sơ bộ mua từ nước ngoài.

Tàu có chiều dài 54,16 m; rộng 9,16 m; lượng giãn nước đầy tải 480 tấn; tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ; tầm hoạt động 2.500 hải lý.

Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm, tác chiến được trong điều kiện sóng cấp 5.

Vũ khí của TT-400TP gồm 1 pháo hạm AK-176M, 1 pháo bắn nhanh AK-630M, 2 súng máy hạng nặng cỡ nòng 14,5 mm và 2 bệ lắp đặt tên lửa phòng không Igla.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại