VIDEO: 2 cuộc duyệt binh Chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử Nga

Thiên Minh |

Trong lịch sử duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga, có 2 cuộc duyệt binh được nhắc tới nhiều nhất, đó là vào năm 1945 và 2010.

1. Duyệt binh năm 1945

70 năm trước, vào ngày 24/6/1945, cuộc "Duyệt binh Ngày Chiến thắng" đầu tiên đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow).

Chỉ huy duyệt binh được giao cho hai nguyên soái Liên Xô - Georgy Zhukov và Konstantin Rokossovsky.

Dẫn đầu duyệt binh là trung đoàn hỗn hợp trống - học viên trường Suvorov. tiếp theo là các trung đoàn hỗn hợp của 11 phương diện quân.

Tư lệnh các phương diện quân và tập đoàn quân dẫn đầu các khối duyệt binh (mỗi khối - trung đoàn có 1.059 người).

Stalin trên lễ đài cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 24-6-1945. Ảnh dưới là quang cảnh Quảng trường Đỏ khi các khối quân diễu qua.

Stalin trên lễ đài cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 24-6-1945. Ảnh dưới là quang cảnh Quảng trường Đỏ khi các khối quân diễu qua.

Các đội quân kỳ – gồm các Anh hùng Liên Xô – nâng cao 36 lá cờ của các đơn vị có nhiều thành tích trong chiến đấu của mỗi trung đoàn.

Đội quân nhạc, gồm 1.400 nhạc công, đã thể hiện cho mỗi trung đoàn một bản nhạc hành khúc riêng.

Tiếp theo sau khối các trung đoàn, có 200 chiến sĩ tiến về phía Lăng Lenin, nơi Stalin đang đứng.

Họ ném quân kỳ của các sư đoàn địch bại trận vào sàn gỗ dưới chân Lăng. Đầu tiên là cờ của thống chế Hitler.

Các chiến sĩ mang cờ của các đơn vị phát xít để ném xuống chân tường Lăng Lenin

Các chiến sĩ mang cờ của các đơn vị phát xít để ném xuống chân tường Lăng Lenin

Ngay tối hôm đó, sàn gỗ và găng tay binh sĩ phát xít đã bị thiêu. Đó là cách khử trùng khỏi bệnh dịch phát xít.

Kết thúc duyệt binh là các trung đoàn Hội đồng Dân ủy quốc phòng, các khối học viện, nhà trường, đội kỵ binh, pháo binh, mô tô cơ giới, lính dù và tăng thiết giáp.

Duyệt binh mừng chiến thắng kéo dài 2 giờ 9 phút. Trời mưa tầm tã trong suốt thời gian đó. Do vậy phần duyệt binh không quân và diễu hành của quần chúng phải hủy bỏ.

Lễ duyệt binh Chiến thắng năm 1945 (Nguồn: The Moscow Times)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

2. Duyệt binh năm 2010

Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng năm 2010 có quy mô và ảnh hưởng quốc tế lớn hơn tất cả các lễ kỷ niệm trước đó, kể cả các lễ kỷ niệm diễn ra dưới thời Xô Viết.

Một trong những điểm khác biệt của Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng năm 2010 không phải là việc trưng bày các vũ khí hiện đại mới mà là sự tham gia của 102.000 người.

Binh sĩ Nga trong lễ duyệt binh năm 2010.

Binh sĩ Nga trong lễ duyệt binh năm 2010.

8.729 quân nhân đã tham gia duyệt binh.

Ngoài quân đội Nga là chủ yếu, còn có quân nhân thuộc quân đội các nước Đồng Minh chống phát xít Hoa Kỳ, Anh, Pháp và các nước SNG đã cùng với Liên bang Nga trong khuôn khổ Liên bang Xô Viết tham gia cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Đây cũng là lễ kỷ niệm có chi phí cao nhất so với tất cả các lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng tại Nga từ năm 1991 đến trước năm 2010. Chính phủ Moscow công bố đã chi 205 triệu rúp cho lễ kỷ niệm này.

Lễ duyệt binh năm 2010 của Nga. Nguồn: Youtube

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Từ năm 2010 trở đi, các cuộc duyệt binh của Nga đều được đầu tư chuẩn bị kỹ càng và có quy mô lớn.

Cuộc duyệt binh năm nay sẽ có sự tham gia của khoảng 16.500 binh sĩ, 143 máy bay và 194 phương tiện, vũ khí hiện đại, tạo nên Lễ Duyệt binh lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại