Vì sao Nga không chịu ký Hiệp ước buôn bán vũ khí của LHQ?

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga chưa dự định gia nhập Hiệp ước buôn bán vũ khí (ATT) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 2/4/2013.

Báo Nga Kommersant trích dẫn hai nguồn tin của chính phủ Nga cho rằng các tài liệu của Hiệp ước buôn bán vũ khí ATT chưa hoàn chỉnh, kém súc tích và cần phải được soạn thảo lại.

Vào ngày 2/4/2013, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua hiệp ước ATT, kiểm soát trên phạm vi quốc tế các hoạt động buôn bán vũ khí quy ước, từ những loại vũ khí nhỏ cho tới xe tăng chiến đấu, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Hiệp ước sẽ thúc đẩy hòa bình và an ninh bằng cách ngăn chặn các hoạt động vận chuyển vũ không kiểm soát tới những vùng xung đột. Nó cũng sẽ ngăn cản cung cấp vũ khí cho những kẻ lạm dụng nhân quyền và tội phạm chiến tranh. Ngoài ra, hiệp ước cũng ngăn chặn các băng nhóm tội phạm, cướp biển tiếp cận những công cụ giết người này.

Hiệp ước ATT sẽ áp dụng cho tất cả những loại vũ khí quy ước trong danh sách dưới đây:

(a) Xe tăng chiến đấu

(b) Phương tiện chiến đấu bọc thép

(c) Hệ thống pháo nòng cỡ lớn

(d) Máy bay chiến đấu

(e) Trực thăng chiến đấu

(f) Tàu chiến

(g) Tên lửa và các hệ thống phóng tên lửa

(h) Vũ khí nhỏ và hạng nhẹ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại