Ukraine bắn rơi máy bay trinh sát của Nga

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Người phát ngôn Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết chiếc UAV mà quân đội nước này bắn hạ hôm 28/5 được xác định là loại UAV "Orlan-10" do Nga sản xuất.

"Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia, phương tiện bị bắn hạ là một phiên bản trong dòng UAV "Orlan-10" do Nga sản xuất. Orlan-10 là một thành phần trong tổ hợp quan sát, theo dõi và trinh sát trên không. Nó được sử dụng bởi các tổ chức nhà nước của Nga, đặc biệt là Bộ Quốc phòng Nga, với chức năng là một máy bay trinh sát, có thể thiết lập bản đồ 3D và chỉ huy tiến trình tác chiến. Nhờ được thiết kế theo cấu trúc module, Orlan-10 có thể mang theo camera ảnh nhiệt, máy ảnh, máy ghi hình, máy thu phát sóng vô tuyến" - Hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời phát ngôn viên của SBU cho biết.

SBU cho biết thêm các chuyên gia kỹ thuật và hóa học đang tiến hành giám định chiếc máy bay.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine, binh sĩ thuộc các đơn vị lính dù và đặc nhiệm Ukraine khi đang tiến hành các hoạt động quân sự tại miền đông nam nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái ngay trên trạm kiểm soát của họ. Chiếc máy bay khi đó đang mang theo một loại chất hóa học chưa được xác định.

Máy bay không người lái Orlan-10
Máy bay không người lái Orlan-10

Orlan-10 là máy bay không người lái tầm trung được phát triển bởi công ty Trung tâm Công nghệ đặc biệt tại Nga. Orlan-10 có trọng lượng cất cánh tối đa 18kg, trọng lượng rỗng 5kg, tốc độ bay từ 75-170km/h, trần bay 5.000m, bán kính hoạt động 180-200km, thời gian bay liên tục từ 16-18 giờ.

Hình ảnh chiếc máy bay không người lái bị Ukraine bắn hạ (Ảnh do SBU công bố):

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại