UAV lạ bí mật canh NATO tập trận

Ngọc Hòa |

Khi cuộc tập trận mang tên Hedgehog-2015 của NATO tại Estonia đang diễn ra thì bất ngờ bị một chiếc máy bay không người lái (UAV) lạ tiếp cận.

Thông tin này được tờ Sputnik dẫn nguồn từ báo Estonia Eesti Päevaleht cho rằng, một lính dự bị NATO cho biết đơn vị của mình bị máy bay không người lái theo dõi ít nhất ba lần trong cuộc diễn tập.

"Có lần thiết bị bay lơ lửng trên một chỗ đóng trại, tất cả mọi người đều cảnh giác cao độ. Lần khác, nó bay qua nơi một đơn vị của chúng tôi đang đóng quân trong rừng", người lính nói.

Phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu lực lượng Quốc phòng Estonia, Vallo Toomet cho biết binh lính đã ngụy trang và sử dụng các biện pháp khác để đối phó với máy bay.

Tuy nhiên, ông này đã từ chối phát biểu về việc liệu đây có phải là máy bay do thám từ một quốc gia nào đó hay không.

Binh sĩ Mỹ và Estonia tập trận chung.

Binh sĩ Mỹ và Estonia tập trận chung.

Theo luật pháp Estonia, máy bay không người lái được phép hoạt động ở hầu khắp mọi nơi, kể cả vùng đóng quân và tập trận. Thiết bị loại này chỉ bị cấm ở các khu vực hạn chế như những nơi tiếp giáp với sân bay.

Tập trận Hedgehog-2015 có sự tham gia của 13.000 binh sĩ đến từ 8 quốc gia NATO, trong đó có Mỹ, Anh, Đức và Ba Lan.

Các thiết bị được thử nghiệm trong cuộc diễn tập là hệ thống chống máy bay, xe tăng Abrams, máy bay tấn công mặt đất A-10 Warthog.

Hoạt động này được xem như dấu hiệu thể hiện sự hỗ trợ của NATO cho các nước vùng Baltic và là thông điệp cảnh báo tới Nga, khi quan hệ Nga - phương Tây xấu đi vì khủng hoảng Ukraine.

Hành động quân sự của Mỹ và NATO diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU công bố quyết định gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng và yêu cầu các cơ quan của EU chuẩn bị đề xuất mở rộng danh sách trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra từ một năm trước đã hết hạn vào ngày 15/03.

>>> INFOGRAPHIC: Tổ hợp pháo phòng thủ bờ biển số 1 thế giới của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại