Trung Quốc “thay áo mới” cho “khổng lồ” Y-20

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Máy bay vận tải quân sự Y-20, được người Trung Quốc mệnh danh là “khổng lồ biết bay” đã được “thay áo mới”.

Ngày 02/3, trên các trang mạng và diễn đang quân sự Trung Quốc có đăng tải một số hình ảnh về chiếc máy bay vận tải thế hệ mới của Trung Quốc trong “bộ cánh” hoàn toàn mới.

Theo những hình ảnh được công bố, vận tải cơ Y-20 đã được sơn lại bằng màu sơn xám thay cho màu xanh – vàng trước đây.

 
 

Y-20 (số hiệu 20001, sơn màu vàng - xanh) trong chuyến bay thử nghiệm ngày 26/01/2013.

 
 

Vận tải cơ Y-20 số hiệu 20001 được sơn lại màu sơn mới.

Y-20 là máy bay vận tải quân sự hạng nặng do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Tây An, Trung Quốc chế tạo và mới cất cánh lần đầu tiên vào ngày 26/1/2013. Máy bay được lắp đặt động cơ D-30KP-2 do Nga sản xuất.

Y-20 xuất hiện chỉ vài tháng sau khi loại máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai J-31 cũng mới được Trung Quốc trình làng hồi cuối năm 2012 vừa qua.

Theo một số nguồn tin, máy bay vận tải Y-20 có kích thước lớn hơn loại C-130 của Mỹ và nhỏ hơn loại A-400M của châu Âu.

Máy bay có chiều dài 47 m, cao 15 m, sải cánh 50 m, trọng lượng rỗng 100 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 220 tấn và tải trọng 66 tấn. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 918 km/h, tầm hoạt động 4.500 km và trần bay 13.000 m.

Mới đây, Jane’s cho biết rằng bộ phận thiết kế động cơ của Tập đoàn công nghiệp hàng không AVIC Trung Quốc sẽ cung cấp cho tập đoàn Tây An loại động cơ mới dành cho máy bay vận tải quân sự hạng nặng Y-20. Động cơ mới này sẽ giúp Y-20 tăng tải trọng thêm 10 tấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại