Trung Quốc 'nhăm nhe' tàu tuần duyên tối tân của Mỹ?

Từng nhiều lần lo ngại về sức mạnh của tàu tuần duyên LCS, thậm chí còn công kích loại tàu chiến này của Mỹ, thế nhưng...

Mới đây, báo chí TQ đã có những bài phân tích mổ xẻ khá sâu về sức mạnh của tàu tuần duyên LCS1 của Mỹ cùng với những nhận định khả năng Mỹ sẽ xuất khẩu loại tàu tuần duyên này sang quốc gia thứ 2.
Mới đây, báo chí TQ đã có những bài phân tích mổ xẻ khá sâu về sức mạnh của tàu tuần duyên LCS1 của Mỹ cùng với những nhận định khả năng Mỹ sẽ xuất khẩu loại tàu tuần duyên này sang quốc gia thứ 2.
Theo đó tờ CNI phân tích, LSC-1 (Littoral Combat Ship) là tàu tác chiến ven bờ đầu tiên của hải quân Mỹ và cũng là chiếc đầu tiên trong số 6 tàu thuộc lớp “Tự Do” (Freedom). Ngoài 6 tàu lớp này, hải quân Mỹ còn 6 tàu thuộc lớp “Độc Lập” (Independence).
Theo đó tờ CNI phân tích, LSC-1 (Littoral Combat Ship) là tàu tác chiến ven bờ đầu tiên của hải quân Mỹ và cũng là chiếc đầu tiên trong số 6 tàu thuộc lớp “Tự Do” (Freedom). Ngoài 6 tàu lớp này, hải quân Mỹ còn 6 tàu thuộc lớp “Độc Lập” (Independence).
Tàu tác chiến ven bờ LSC-1 lớp “Freedom” là sản phẩm của hãng Lockheed Martin có tính năng tàng hình ưu việt, được thiết kế theo kiểu đóng rời và lắp ghép các modul nhiệm vụ. Nó chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tác chiến tác chiến mặt nước, chống ngầm và chống thủy lôi.
Tàu tác chiến ven bờ LSC-1 lớp “Freedom” là sản phẩm của hãng Lockheed Martin có tính năng tàng hình ưu việt, được thiết kế theo kiểu đóng rời và lắp ghép các modul nhiệm vụ. Nó chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tác chiến tác chiến mặt nước, chống ngầm và chống thủy lôi.
LCS-1 có chiều dài 115,3m, chiều ngang 17,5m, mớn nước 3,9m, lượng giãn nước 3.139 tấn. Tàu có tầm hoạt động 4500 hải lý (8000km), với tốc độ tuần hành 16 hải lý/giờ (28,8km/h) và 4300 hải lý (770km) với vận tốc 18 hải lý/h (32km/h), thời gia tác chiến liên tục 20 ngày.
LCS-1 có chiều dài 115,3m, chiều ngang 17,5m, mớn nước 3,9m, lượng giãn nước 3.139 tấn. Tàu có tầm hoạt động 4500 hải lý (8000km), với tốc độ tuần hành 16 hải lý/giờ (28,8km/h) và 4300 hải lý (770km) với vận tốc 18 hải lý/h (32km/h), thời gia tác chiến liên tục 20 ngày.
Tàu có 1 sàn đỗ với 1 trực thăng hải quân MH-60R/S “Seahawk” chuyên đảm nhận công tác cứu hộ và chống tàu ngầm (ASW), 1 UAV trinh sát - tấn công MQ-8B “Fire Scout”. Cùng thủy thủ đoàn ước khoảng 40 người.
Tàu có 1 sàn đỗ với 1 trực thăng hải quân MH-60R/S “Seahawk” chuyên đảm nhận công tác cứu hộ và chống tàu ngầm (ASW), 1 UAV trinh sát - tấn công MQ-8B “Fire Scout”. Cùng thủy thủ đoàn ước khoảng 40 người.
LSC-1 được trang bị 2 động cơ Tuabin Rolls Royce MT30 và 2 động cơ Diezen và 4 hệ thống động lực phản thủy Rolls Royce, cùng với 4 máy phát điện tổng công suất 3.200kW. Hệ thống động lực này giúp tàu đạt vận tốc tối đa lên tới 44 hải lý/giờ (81km/h).
LSC-1 được trang bị 2 động cơ Tuabin Rolls Royce MT30 và 2 động cơ Diezen và 4 hệ thống động lực phản thủy Rolls Royce, cùng với 4 máy phát điện tổng công suất 3.200kW. Hệ thống động lực này giúp tàu đạt vận tốc tối đa lên tới 44 hải lý/giờ (81km/h).
Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu COMBATSS-21 của hãng Lockheed Martin và hệ thống sonar kiểu mảng kéo AN/SQR-20 dùng trong nhiệm vụ săn ngầm và chống thủy lôi. Do không trang bị ngư lôi nên nhiệm vụ chống ngầm được giao cho trực thăng hải quân MH-60R/S “Sea Hawk”.
Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu COMBATSS-21 của hãng Lockheed Martin và hệ thống sonar kiểu mảng kéo AN/SQR-20 dùng trong nhiệm vụ săn ngầm và chống thủy lôi. Do không trang bị ngư lôi nên nhiệm vụ chống ngầm được giao cho trực thăng hải quân MH-60R/S “Sea Hawk”.
Vũ khí trên tàu gồm 4 tên lửa gây nhiễu SRBOC, 1 pháo hạm Mk110 Bofors 57mm của BAE Systems, tầm bắn 17km, tốc độ bắn 4 phát/giây với cơ số đạn 400 viên; 2 khẩu pháo 2 nòng Bushmaster II Mk44 30mm và 4 khẩu đại liên làm nhiệm vụ đánh chặn máy bay tầm thấp, tên lửa hành trình.
Vũ khí trên tàu gồm 4 tên lửa gây nhiễu SRBOC, 1 pháo hạm Mk110 Bofors 57mm của BAE Systems, tầm bắn 17km, tốc độ bắn 4 phát/giây với cơ số đạn 400 viên; 2 khẩu pháo 2 nòng Bushmaster II Mk44 30mm và 4 khẩu đại liên làm nhiệm vụ đánh chặn máy bay tầm thấp, tên lửa hành trình.
Với nhiều điểm mạnh hiện hữu, LCS1 rõ ràng là thứ vũ khí đa năng mà lực lượng mặt nước TQ đang khát khao thèm muốn, thế nhưng để sở hữu loại tàu này với Bắc Kinh là điều hoàn toàn không thể, chính vì thế kế hoạch “câu trộm“ LCS1 đang được báo chí TQ tính tới thông qua một quốc gia thứ 2 ngoài Mỹ.
Với nhiều điểm mạnh hiện hữu, LCS1 rõ ràng là thứ vũ khí đa năng mà lực lượng mặt nước TQ đang khát khao thèm muốn, thế nhưng để sở hữu loại tàu này với Bắc Kinh là điều hoàn toàn không thể, chính vì thế kế hoạch “câu trộm“ LCS1 đang được báo chí TQ tính tới thông qua một quốc gia thứ 2 ngoài Mỹ.
Kế hoạch này được manh nha sau khi có thông tin Mỹ đang chào bán LCS cho nhiều quốc gia đồng minh, trong đó có những nước tại khu vực Châu Á. Điều này đồng nghĩa với việc TQ sẽ rộng cửa sở hữu LCS qua tay một nước khác, dù điều này cũng khó khăn không khác việc trực tiếp mua loại tàu này. Thế nhưng với Bắc Kinh dù không được sở hữu LCS1 thì việc có được thiết kế của loại tàu này cũng là điều quá tốt đối với Bắc Kinh, bởi khả năng “bắt chước“ công nghệ của TQ là điều không phải bàn tới. Liệu rằng TQ sẽ có phiên bản LCS trong lực lượng mặt nước của mình. Điều này có là cần thêm thời gian để giải đáp.
Kế hoạch này được manh nha sau khi có thông tin Mỹ đang chào bán LCS cho nhiều quốc gia đồng minh, trong đó có những nước tại khu vực Châu Á. Điều này đồng nghĩa với việc TQ sẽ rộng cửa sở hữu LCS qua tay một nước khác, dù điều này cũng khó khăn không khác việc trực tiếp mua loại tàu này. Thế nhưng với Bắc Kinh dù không được sở hữu LCS1 thì việc có được thiết kế của loại tàu này cũng là điều quá tốt đối với Bắc Kinh, bởi khả năng “bắt chước“ công nghệ của TQ là điều không phải bàn tới. Liệu rằng TQ sẽ có phiên bản LCS trong lực lượng mặt nước của mình. Điều này có là cần thêm thời gian để giải đáp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại