Trung Quốc "mơ" tự chế tạo tàu sân bay năng lượng hạt nhân

Trung Quốc đang mơ về khả năng tự trang bị động cơ đẩy năng lượng nguyên tử sau khi một trong những công ty đóng tàu hàng đầu nước này tuyên bố bắt tay vào phát triển công nghệ chủ chốt cho những loại tàu chạy năng lượng hạt nhân.

Tàu thám hiểm vùng cực của Trung Quốc sẽ có khả năng được trang bị động cơ đẩy hạt nhân trong tương lai gần.

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Trung Quốc, công ty đóng tàu nhà nước ra thông cáo tiết lộ, một trong những viện nghiên cứu của họ đã nhận được sự ủng hộ và tài trợ chính thức từ Chính phủ để bắt tay vào chế tạo các công nghệ, kỹ thuật cốt lõi cho các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

"So với các tàu sử dụng động cơ đẩy thông thường, tàu năng lượng hạt nhân có khả năng thực hiện các chuyến hành trình dài ngày tại những vùng đất xa xôi hơn. Loại tàu này cũng an toàn, đáng tin cậy hơn. Từ những yếu tố đó, loại tàu như vậy là lựa chọn tối ưu cho các sứ mệnh viễn chinh, khám phá vùng cực xa xôi", Du Wenlong, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Khoa học quân sự thuộc quyền quản lý của quân đội Trung Quốc nhấn mạnh.

Tiết lộ trên đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Nhiều người thậm chí còn liên hệ thông cáo trên để suy đoán, Trung Quốc có thể đạt được năng lực tự chế tạo và phát triển các tàu sân bay năng lượng hạt nhân nội địa.

Tôi chắc chắn, nghiên cứu trên sẽ mở đường cho sự phát triển của các tàu sân bay năng lượng hạt nhân của chúng tôi”, một blogger Trung Quốc tên là Shangoufu kỳ vọng.

Nghiên cứu đồng nghĩa với khả năng tương lai gần chúng ta có thể sở hữu tàu sân bay năng lượng hạt nhân lớp Nimitz phiên bản Trung Quốc”, một blogger khác bình luận.

Trong ảnh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh. Dư luận nước này đang kỳ vọng, các tàu sân bay tiếp theo sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cùng chung một kỳ vọng như vậy, nhà nghiên cứu Du nhấn mạnh, ông kỳ vọng tàu sân bay tiếp theo của Hải quân Trung Quốc sẽ được trang bị động cơ đẩy hạt nhân.

Ngoài tàu sân bay, hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ động cơ đẩy hạt nhân thế hệ mới.

Hạm đội tàu ngầm của chúng tôi cũng sẽ có khả năng được trang bị các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới để làm giảm tiếng ồn. Nó sẽ có thiết kế nhỏ gọn, an toàn và tối tân hơn so với các phiên bản cũ”, ông Du nói đồng thời nhấn mạnh thêm rằng trước mắt động cơ đẩy hạt nhân không được nghiên cứu để trang bị cho các loại tàu thương mại. Trên thế giới có 4 tàu thương mại năng lượng hạt nhân do Mỹ, Nhật, Đức phát triển nhưng đều đã ngừng hoạt động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại