Trung Quốc lý giải vì sao Myanmar "kết" tên lửa HQ-12

Khang Minh |

(Soha.vn) - Tờ China News (TQ) mới đây có bài viết lý giải vì sao Myanmar lại "kết" tên lửa HQ-12, trong đó có một lý do đề cập rằng HQ-12 dễ dàng bắn hạ máy bay chiến đấu của Mỹ.

Theo truyền thông Nga, đầu tháng 11/2013, lực lượng vũ trang Myanmar đã ký hợp đồng mua 4 hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KaiShan 1A (hay gọi là KS-1A), biến thể xuất khẩu của tên lửa Hồng Kỳ-12 (HQ-12) của Trung Quốc, để trang bị cho một trung đoàn phòng không. Với hợp đồng này, Myanmar đã trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên sử dụng hệ thống tên lửa phòng không KS-1A. Dự kiến, lô tên lửa trên sẽ được chuyển giao cho Myanmar vào tháng 6 năm nay.

Tờ China News (Trung Quốc) mới đây có bài viết lý giải vì sao Myanmar lại lựa chọn tên lửa HQ-12. Sau đây là những lý do mà tờ China News đưa ra:

Khả năng tấn công nhiều mục tiêu

HQ-12 ra đời nhằm thay thế cho hệ thống tên lửa đối không HQ-2 lỗi thời. Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy thân tên lửa HQ-12 có sự khác biệt không lớn so với tên lửa HQ-2, nhưng được trang bị một loại radar mới.

Căn cứ vào thông tin được công bố tại Triển lãm hàng không Chu Hải, loại radar này có khả năng tấn công nhiều mục tiêu, có thể đồng thời theo dõi 6 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tấn công 3 mục tiêu trong đó.

Tên lửa HQ-12 sử dụng loại bệ phóng được dùng tương đối phổ biến trong tên lửa phòng không của hải quân, nhưng lại ít thấy ở tên lửa phóng trên đất liền. So với tên lửa HQ-2, thiết bị phóng của tên lửa HQ-12 được đơn giản hoá. HQ-12 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, tầm bắn 5 – 50 km.

Dàn tên lửa HQ-12 Trung Quốc trong một buổi lễ duyệt binh
Dàn tên lửa HQ-12 Trung Quốc trong một buổi lễ duyệt binh

Vừa túi tiền

Hiện nay, Châu Âu và Mỹ không quan tâm đối với loại tên lửa phòng không tầm trung, còn Nga tuy có lượng sản phẩm lớn có thể cung ứng nhưng giá đương đối đắt, nên việc lựa chọn tên lửa phòng không tầm trung dành cho các nước có ngân sách quốc phòng eo hẹp trên thị trường quốc tế rất hạn chế. Vì vậy, HQ-12 phù hợp với các nước đang phát triển như Myanmar do giá thành khá rẻ.

Bên cạnh đó, Myanmar lại có đường biên giới tiếp giáp với Vân Nam của Trung Quốc nên việc bàn giao thiết bị hay là cung cấp linh kiện đều có thể thực hiện trực tiếp trên đất liền mà không cần phải vận chuyền trên biển.

Khả năng phòng không của quân đội Myanmar tương đối yếu. Theo số liệu công khai, hiện nay vũ khí phòng không của Myanmar chủ yếu là các loại pháo cao xạ và tên lửa phòng không vác vai, những vũ khí này đều không đáp ứng được điều kiện tác chiến của không quân hiện đại. Vì vậy, tên lửa HQ-12 gia nhập vào hệ thống phòng không của Myanmar sẽ mang lại một bước nhảy vọt về chất cho lực lượng phòng không của nước này.

Có thể bắn hạ máy bay Mỹ

Là một nước đang phát triển, tuy diện tích lãnh thổ của Myanmar rộng nhưng những vị trí cần phải phòng vệ lại không nhiều. Vì vậy, tên lửa HQ-12 nếu trang bị cho quân đội Myanmar sẽ chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ phòng không mặt đất.

Nếu các thế lực phương Tây tấn công Myanmar, hướng tấn công có thể đến từ phía đông thành phố Yangon. Trong khi đó, tên lửa HQ-12 triển khai tại bất kỳ một vị trí nào ở ngoại ô trung tâm thành phố Yangon đều có thể bao phủ không phận của thành phố.

Thủ đô hiện tại của Myanmar là Naypyidaw thuộc vùng Mandalay, được bao quanh bởi núi rừng, phia đông là dãy núi cao, nếu triển khai tên lửa HQ-12 trên núi phía đông cũng có thể bảo vệ được thành phố này.

Tuy hai loại máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ 4 của Mỹ là F-16F/A-18 có tính năng ưu việt và khả năng tác chiến mạnh nhưng lại không có khả năng tảng hình. Vì vậy, với khả năng tìm kiếm và chống nhiễu của hệ thống radar, tên lửa HQ-12 hoàn toàn có thể dễ dàng tấn công được các loại máy bay này của Mỹ.

Tên lửa HQ-12 còn có thể tiêu diệt các loại máy bay trinh sát không người lái, đặc biệt là máy bay không người lái chiến lược như Global Hawk.

Hiện nay, máy bay không người lái đang phục vụ trong quân đội Mỹ tuy có khả năng trinh sát rất mạnh và có khả năng tấn công nhất định nhưng đa số đều không có khả năng tàng hình, trong khi đó, tốc độ bay chậm và khả năng cơ động kém nên rất dễ bị tên lửa phòng không như tên lửa HQ-12 bắn hạ.

Với những lý do trên, China News kết luận HQ-12 là một hệ thống hoàn hảo cho Myanamar.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại